Bế mạc Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sau 4 phiên làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra phiên bế mạc chiều nay 20-9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội.


999 đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQVN lần thứ IX - Ảnh: mattran.org.vn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao tham dự.

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu, trong đó, 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 thảo luận nhóm và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Tại phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có bài phát biểu, thông báo về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Được biết, Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).


Ông Trần Thanh Mẫn tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBTƯ MTTQVN khóa IX - Ảnh: mattran.org.vn

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Với cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng: 187 vị (tỷ lệ 50 %); Nữ: 80 vị (tỷ lệ 21,3%), Dân tộc thiểu số: 98 vị (tỷ lệ 26,2%); Tôn giáo: 64 vị (tỷ lệ 17,1 %), Trình độ: Đại học trở lên 301 vị (tỷ lệ 80,4%). Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi: 44 vị (tỷ lệ 11,7%); Từ 41 - 60 tuổi: 182 vị (tỷ lệ 48,8%), Trên 60 tuổi: 148 vị (tỷ lệ 39,5%).

Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX; Bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Ngô Sách Thực, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX.

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa IX gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM (tái cử); Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (tái cử); Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (tái cử); Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng (tái cử); Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội.
 
Bài viết: "Bế mạc Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"
Ng.Huân/ Vườn hoa Phật giáo