Đại lễ Phật đản trên quê hương xứ Nghệ

Sáng nay, 20-5, hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương đã về tham dự Lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương xen xứ Nghệ” và Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018 tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).


Niệm Phật cầu gia hộ và nhập Từ bi quán tưởng niệm các anh hùng dân tộc

Tham dự và chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Năm nay, lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ” được BTS GHPGVN tỉnh lồng ghép trong Đại lễ Phật đản và Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023).

Sau khi chư tôn đức quang lâm lễ đài, Đại lễ bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, tiếp đến là phút nhập Từ bi quán và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chư tôn giáo phẩm, chư Thánh tử đạo qua các thời kỳ của giáo hội viên tịch.

HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức pháp chủ GHPGVN

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, HT.Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản PL.2562.

Thông điệp có đoạn: "Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại".


TT.Thích Thọ Lạc thông qua diễn văn chào mừng Lễ hội văn hóa Phật giáo “Hương sen xứ Nghệ”

 
TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cũng đã thông qua diễn văn chào mừng lễ hội, nhấn mạnh đây là hoạt động mang ý nghĩa, phát huy giá trị đạo đức, tinh thần từ bi theo lời Phật dạy. Năm 2018 lễ hội còn mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi hòa trong niềm hỷ lạc vô biên của lễ hội, đó là niềm hân hoan kỷ niệm Đại lễ Phật đản PL.2562, thành tựu của GHPGVN tỉnh trong suốt chặng đường 7 năm thành lâp và phát triển, tổ chức thành công tọa đàm 4 chuyên đề: Hoằng pháp - Giáo dục - Hướng dẫn Phật tử - Thông tin truyền thông.

Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu
 
Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lạc thắm đạo vị trong mối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Thanh đánh giá cao nội dung và ý nghĩa của các hoạt động do BTSGHPGVN tỉnh tổ chức. Qua đó, mong muốn chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Nghệ An tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đúng phương châm: Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, BTS Phật giáo tỉnh đã trao 60 suất quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trao 10 triệu đồng vào quỹ khuyến học địa phương xã Nam Anh và 2 suất quà mỗi suất quà 3 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ và Trần Thị Ém.

HT.Thích Thanh Nhiễu trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học

TT.Thích Thọ Lạc trao quà tới hai bà mẹ Việt Nam anh hùng

 
Sau nghi thức hành chính, chư tôn đức và toàn thể hội chúng cử hành lễ tụng thời kinh kính mừng Phật đản, thực hiện nghi lễ tắm Phật truyền thống và tổ chức thả chim phóng sinh, bóng bay nguyện cầu hòa bình, quốc thái dân an.


Nghi lễ tắm Phật truyền thống

Thả bóng bay nguyện cầu quốc thái dân an