Đồng Tháp mở khoá Bồi dưỡng hành chánh Giáo hội

Sáng ngày 24-6, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm khai mạc Khóa Bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và trụ trì cơ sở năm 2019, tại chùa Phước Hưng (P.1, TP.Sa Đéc).


Quang cảnh buổi lễ
 
Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Thiện Huệ, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 GHPGVN; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương, đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn và chính quyền tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc, P.1 về tham dự.


Đại diện chính quyền tặng lẵng quà

 
Phát biểu khai mạc, HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Phật giáo Việt Nam hình thành phát triển hơn 35 năm, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN, là nhân sự củng cố Phật giáo địa phương, tạo tiền đề xây dựng Giáo hội và hoạt động các Phật sự của Giáo hội, với phương châm “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.


HT.Thích Chơn Minh phát biểu

 
Được biết, Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 tới 28-6 tại chùa Phước Hưng, với hơn 500 Tăng Ni trụ trì và kế nhiệm trụ trì về tham dự.

Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm HĐTS GHPGVN triển khai những chuyên đề liên quan tới Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, cơ chế hành chánh trong sinh hoạt Giáo hội, triển khai những văn bản pháp luật, Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các chuyên ngành có liên quan đến việc quản lý tôn giáo.

Sau lễ khai mạc, HT.Thích Huệ Thông Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 GHPGVN, triển khai Hiến chương GHPGVN đến Tăng Ni trong khóa bồi dưỡng.


HT.Thích Huệ Thông hướng dẫn các khóa sinh
 
Bài viết: "Đồng Tháp mở khoá Bồi dưỡng hành chánh Giáo hội"
Thích Huệ Nghiêm/ Vườn hoa Phật giáo