Khánh Hòa long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản (PL 2562)

Hòa trong không khí hân hoan của Chư Tăng Ni và Phật tử cả nước, sáng ngày 15/04 năm Mậu Tuất (Nhằm ngày 29/5/2018), GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 tại chùa Long Sơn (20 đường 23/10 – TP. Nha Trang – Tỉnh KHánh Hòa).


Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của HT. Thích Liễu Pháp, HT. Thích Quảng Thiện – đồng TV. HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, HT. Thích Ngộ Tánh – UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, HT. Thích Minh Thông – Phó Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, chư Tôn Đức Giáo phẩm Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa, cùng toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni của 5 huyện, thị, thành trên địa bàn toàn tỉnh và TP. Nha Trang , Ban Giám Hiệu và Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa cùng đông đảo Phật tử tỉnh nhà. Đặc biệt có sự hiện diện của hơn 200 Phật tử đai diện cho hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh về tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa; Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Nguyễn Bích Phương, Phó Ban Tôn giáo tỉnh… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hỏa, TP.Nha Trang và Phường Phương Sơn tham dự.

Đúng 06h00, 3 hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang lên cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đường để bắt đầu buổi lễ. Sau khi HT.Thích Quảng Thiện tuyên đọc Thông điệp Phật Đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN, HT.Thích Minh Thông tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trong thư, Ngài đã gửi lời nhắc nhở rất chân thành đến với toàn thể những người con Phật phải nỗ lực làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, và hòa bình cho nhân loại.


 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh phát biểu và trân trọng chúc mừng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa lời cầu chúc mạnh khỏe, an lạc trong mùa Phật đản. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước, góp phần to lớn vào khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển và nguyện vọng chính đáng của Phật giáo, tăng, ni, phật tử, tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát triển, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thấm tình đạo vị. Nét hân hoan, tươi sáng hiện rõ trên nét mặt của mỗi người con phật hiện diện hôm nay. Cứ mỗi mùa Khánh Đản về, lại thấy Phật giáo Khánh Hòa khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đỡ hơn bền vững hơn. Đây là niềm hành phúc lớn lao đối với toàn thể tăng ni, Phật tử tỉnh nhà.

Trong khuôn khổ các hoạt động kính mừng Phật Đản – Phật lịch 2562, từ ngày 10/4 đến ngày 14/4 năm Mậu Tuất, các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh và 2 huyện miền núi là Khánh Sớn, Khánh Vĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản. Tất cả đều được thành tựu viên mãn, góp phần vào niềm vui và sự thành công chung của Phật Giáo Khánh Hòa mùa Phật Đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:






















 
Bài viết: "Khánh Hòa long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản (PL 2562)"
Ban TT-TT phật giáo Khánh Hòa
Thích Tâm Như -
Vườn hoa Phật giáo