Lễ sái tịnh tầng 12, 13 bảo tháp Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 23-9 (14-8-Mậu Tuất), sau lễ bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã cử hành lễ sái tịnh, cầu nguyện cho công trình bảo tháp cao 13 tầng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10, TP.HCM) sớm hoàn thành.


Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS niêm hương cầu nguyện bảo tháp sớm hoàn thành

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN... đã thực hiện các nghi thức niêm hương Tam bảo, sái tịnh, cầu nguyện tại tầng 12, 13 bảo tháp Việt Nam Quốc Tự.


HT.Thích Trí Quảng thành kính niêm hương cầu nguyện

Chư tôn giáo phẩm niêm hương Tam bảo tại bảo tháp Việt Nam Quốc Tự

Tại sân trước Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cũng hướng về bảo tháp đồng trì tụng kinh chú, hiệp lực cầu nguyện.

Phát biểu trước Đại Tăng sáng nay, HT.Thích Trí Quảng đã thông báo về tiến độ kiến thiết bảo tháp Việt Nam Quốc Tự cao 13 tầng sẽ khánh thành vào dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam tháng 5-2019, ICDV đã chính thức chuyển giao quyền đăng cai cho GHPGVN chiều hôm qua 22-9.


HT.Thích Trí Quảng cùng tôn giáo phẩm sái tịnh

Tại hai tầng cao nhất của bảo tháp Việt Nam Quốc Tự
 

Sái tịnh trên tầng 12 bảo tháp Việt Nam Quốc Tự

 
Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Phật giáo TP được khởi công xây dựng vào ngày 12-10-2014 (nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm 19-9-Giáp Ngọ), cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng, trụ sở của BTS GHPGVN TP.HCM chính thức hoạt động vào ngày 7-11 (nhằm 19-9-Đinh Dậu), tại chánh điện tôn thờ tôn tượng Đức Bổn Sư bằng đồng cao 7 mét, nặng 35 tấn.

Bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự được đặt đá khởi công vào ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi), các hạng mục công trình bảo tháp gồm 13 tầng, cao 63 mét.

Đây là công trình kỷ niệm cho phong trào đấu tranh bất bạo động cho bình đẳng tôn giáo tại miền Nam của Phật giáo diễn ra năm 1963 với sự tham gia của 13 tổ chức, tông phái, hội đoàn Phật giáo.



Đồng hiệp lực cầu nguyện cho công trình bảo tháp sớm được thành tựu

Chư Tăng Ni tham gia cầu nguyện cho bảo tháp sớm hoàn thành

Đỉnh chóp tháp đồng cao 12 mét, nặng 6 tấn được đặt trên đỉnh tháp vào ngày 4-4 vừa qua

Chánh điện Việt Nam Quốc Tự nhìn từ tầng 13 của bảo tháp

 
Ngày 4-4-2018 (nhằm ngày 19-2-Mậu Tuất, vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát), tướng luân bằng đồng cao 12 mét, trọng lượng 6 tấn được nhóm kỹ thuật thi công đặt trên đỉnh tháp.

Bài viết: "Lễ sái tịnh tầng 12, 13 bảo tháp Việt Nam Quốc Tự"
H.Diệu-Bảo Toàn/ Vườn hoa Phật giáo