Phó tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Nepal sẽ dự lễ Phật đản tại Việt Nam

Các lãnh đạo của Ấn Độ và Nepal sẽ thăm Việt Nam và tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc vào cuối tuần này.


Phó tổng thống Ấn Độ Naidu. Ảnh: Tehelka.
 
Phó tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu, sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc từ ngày 9/5 đến 12/5, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Ông Naidu là diễn giả chính của Đại lễ năm nay.

Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và phu nhân cũng sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak từ ngày 9/5 đến 13/5.

Đại lễ Vesak 2019 sẽ diễn ra từ 12 đến 14/5, tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Dự kiến hơn 1.600 đại biểu đến từ 112 quốc gia và 20.000 đại biểu là phật tử, nhân dân trong nước tham gia.

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Quốc phòng và dầu khí là hai trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 15 tỷ USD vào năm 2020.

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1975, Việt Nam và Nepal phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương. Nepal ủng hộ Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (nhiệm kỳ 2020-2021). Việt Nam ủng hộ Nepal tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2018-2020) và từng viện trợ 50.000 USD để Nepal khắc phục hậu quả động đất năm 2015.

 
Bài viết: "Phó tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Nepal sẽ dự lễ Phật đản tại Việt Nam"
Khánh Lynh/ Vườn hoa Phật giáo