TP.HCM: Lễ dâng pháp y tại Việt Nam Quốc Tự
Chiều nay, 24-8 (14-7-Mậu Tuất), tại Trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10), Ban Chức sự trường hạ tổ chức cho Phật tử đạo tràng Pháp Hoa dâng pháp y cúng dường đến chư tôn đức sau ba tháng An cư kiết hạ.
Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ Trường hạ Việt Nam Quốc Tự; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; Chứnlg minh Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP, TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP, các ban trực thuộc, Ban Chức sự, gần 100 hành giả an cư tại Việt Nam Quốc Tự.
Sau nghi thức tụng bài kệ dâng pháp y (do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng biên soạn), Phật tử đạo tràng Pháp Hoa thành kính dâng pháp y cúng dường đến chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng đang An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự.
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP nói về công đức của việc cúng dường và dâng pháp y từ thời Đức Phật. Trải qua những giai đoạn lịch sử, Phật giáo Việt Nam có lúc thịnh lúc suy, truyền thống dâng pháp y vẫn được chư Tổ giữ gìn “Phật giáo tồn tại được là nhờ y, nhờ pháp”, Hòa thượng khẳng định.
Dịp này, Hòa thượng nhắc lại lịch sử của cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo năm 1963 gắn với Việt Nam Quốc Tự, đòi bình đẳng tôn giáo đối với chính quyền Ngô Đình Diệm. Hòa thượng nêu quá trình kiến thiết Việt Nam Quốc Tự được thành tựu như ngày nay, để tổ chức thành công Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 với gần 1.000 giới tử thọ giới pháp của Đức Phật và khóa An cư kiết hạ đầu tiên cho chư tân Tỳ-kheo nép mình trong khuôn khổ thiền môn để tu bồi Giới - Định - Tuệ.
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Hòa thượng thọ lãnh tấm lòng thành kính của chư Phật tử đã cúng dường pháp y. Đồng thời tán thán công đức của chư Phật tử hữu duyên đã ngoại hộ, cúng dường đến chư tôn đức An cư kiết hạ suốt ba tháng qua và Phật tử hữu duyên đã thành kính dâng pháp y cúng dường, hồi hướng công đức này đến cửu huyền thất tổ của chư Phật tử được siêu sanh cõi lành…
Hòa thượng cũng nhắn nhủ đến chư tôn đức Tỳ-kheo đã lãnh thọ pháp y, mong rằng các vị sẽ trở thành người đắc đạo, để làm lợi ích cho đạo pháp và cho chúng hữu tình.
Trang nghiêm lễ dâng pháp y tại Việt Nam Quốc Tự
Chư Phật tử đạo tràng Pháp Hoa thành kính dâng pháp y
Hòa thượng nhắn nhủ chư Tăng lãnh thọ pháp y sẽ là người đắc đạo...
... và làm lợi lạc cho đạo pháp và chúng hữu tình
ĐĐ.Thích Thiện Châu thay mặt Ban Chức sự tri ân chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ dâng pháp y
Đông đảo Phật tử tham dự lễ dâng pháp y tại Việt Nam Quốc Tự
Quang cảnh lễ dâng pháp y tại Việt Nam Quốc Tự
Được biết, 4g30 sáng mai, 15-7-Mậu Tuất, chư Phật tử sẽ thực hiện nghi thức sớt bát cúng dường; 6g, chư tôn đức giáo phẩm, chư hành giả tại Trường hạ Việt Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức lễ Tự tứ. Tiếp đó, lúc 7g, Ban Tổ chức thực hiện Đại lễ Vu lan.
Lễ cúng thí thực tại Việt Nam Quốc Tự
Cũng trong chiều nay, chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã thực hiện các nghi thức cúng mông sơn thí thực, thành tâm cầu nguyện âm siêu, dương thạnh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ trì khóa lễ
Thành kính cầu nguyện chư Phật gia hộ
Phật tử tụng niệm
Nghi thức cúng mông sơn thí thực
Bài viết: "TP.HCM: Lễ dâng pháp y tại Việt Nam Quốc Tự"
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn
Tags
tp.hcm: lễ dâng pháp y tại việt nam quốc tự tp hcm le dang phap y tai viet nam quoc tu tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao phat giao vuon hoa phat giao phat hoc
Các bài viết khác
- Ban Trị sự Phật giáo TP.Hội An cầu siêu cho 17 nạn nhân bị chìm cano trên biển Cửa Đại
- Thông điệp của Đức Dalai Lama trước xung đột ở Ukraine
- 80 Tăng Ni, Phật tử cùng tình nguyện viên các tôn giáo bắt đầu đến các bệnh viện dã chiến phục vụ
- Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung
- Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu dừng ngay sinh hoạt tôn giáo tập trung để tránh lây lan dịch bệnh