TP.HCM: Phân ban Ni giới họp triển khai Phật sự

Theo đó, sáng nay, 26-5, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM đã quang lâm chứng minh buổi họp triển khai Phật sự.


Buổi họp của Phân ban Ni giới TP tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi họp còn có NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới TP cùng các Ni trưởng Phó Phân ban Ni giới TP.

Tại buổi họp, chư Ni đã triển khai Kế hoạch An cư kiết hạ của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng ấn ký ban hành. Theo đó, mùa An cư kiết hạ năm nay, tại 24 Phật giáo quận, huyện có 25 điểm An cư tập trung và 14 điểm An cư tại chỗ dành cho chư Ni.

Trên tinh thần cuộc họp của chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP vào ngày 25-5 vừa qua, NT.Thích nữ Như Thảo, UVTT Ban Trị sự, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP đã triển khai thông tin về Đại giới đàn Huệ Hưng.


NT.Thích nữ Như Thảo thông tin về Đại giới đàn Huệ Hưng

Theo đó, Đại giới đàn Huệ Hưng sẽ khảo hạch giới tử vào ngày 16-8 ÂL, ngày 26, 27, 28, 29-8 ÂL sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc, đăng đàn truyền giới cho các giới tử đã đạt qua kỳ khảo hạch.

Lễ khai mạc, tán đàn hoàn tạ Đại giới đàn Huệ Hưng sẽ được tổ chức với sự tham dự toàn thể tại Việt Nam Quốc Tự. Với truyền thống Bắc tông, các đàn Sa-di, Tỳ-kheo thực hiện tại Việt Nam Quốc Tự; Sa-di-ni, Thức-xoa và Tỳ-kheo-ni thực hiện tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh); các đàn giới biệt truyền thực hiện theo trú xứ biệt truyền hệ phái.

Dịp này, Phân ban Ni giới Phật giáo TP thống nhất sẽ tổ chức buổi họp chuyên đề về Đại giới đàn Huệ Hưng vào cuối tháng 5 ÂL.

H.D