TP.HCM: Trang nghiêm lễ khai đàn pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Đúng 7g30 sáng nay, mồng 6 Tết Mậu Tuất (21-2-2018), tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10, lễ khai đàn pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận, do BTS GHPGVN TP.HCM chủ trương đã được cử hành trang nghiêm.


Chư tôn giáo phẩm niêm hương Tam bảo

Quang lâm chứng minh, tham dự với sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, Ban Chứng minh Phật giáo TP.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức thành viên BTS Phật giáo TP, 24 BTS Phật giáo quận, huyện và Tăng Ni các tự viện TP.HCM cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Tham dự lễ khai đàn còn có ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP cùng đại diện của các cơ quan chức năng TP và sở tại, đông đảo Phật tử thập phương.


Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đồng trì tụng ba biến kinh Dược Sư

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS trì tụng kinh tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Sau khi đảnh lễ, tác bạch chư Tổ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự theo truyền thống nghi lễ tâm linh thiền môn, chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm chánh điện niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tôn hiệu Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai, đồng trì tụng ba biến kinh Dược Sư, tạo nên năng lượng an lành và hùng tráng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, người người an cư lạc nghiệp...

Sau khi chư tôn đức và toàn thể Phật tử đồng nhất tâm trì tụng ba biến kinh Dược Sư, TT.Thích Lệ Trang đã tuyên sớ cầu nguyện an lành cho vạn loại chúng sinh và dẫn lễ hồi hướng.

Đầy là năm thứ 6, BTS GHPGVN TP tổ chức pháp hội Dược Sư - tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận; Pháp hội này được duy trì hàng năm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của đạo Phật mỗi dịp đầu năm mới.

Khóa lễ khai đàn, hoàn đàn và tụng kinh Dược Sư xuân Mậu Tuất - 2018 tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra vào ngày mồng 6 Tết Mậu Tuất gồm 3 đàn: 7g30: khai đàn và trì tụng 3 biến kinh Dược Sư; 14g: tụng kinh Dược Sư cầu an; 18g: hoàn đàn Dược Sư.

Ngoài ra, khóa lễ tụng kinh Dược Sư vẫn được duy trì tiếp tục vào lúc 18g mỗi ngày trong suốt tháng Giêng năm Mậu Tuất tại trung tâm hành chánh - văn hóa và tâm linh Việt Nam Quốc Tự để Phật tử, tín đồ và người dân tùy nghi sắp xếp thời gian tham dự, cầu nguyện an lành đầu năm mới cho cá nhân và gia đình.


Chư tôn đức thành viên BTS Phật giáo TP và quận huyện tụng kinh Dược Sư

Đông đảo Phật tử tham gia pháp hội Dược Sư xuân Mậu Tuất

Nhân dịp đầu năm mới này, BTS GHPGVN TP cũng tổ chức pháp hội Dược Sư tại các tự viện do BTS quản lý; khuyến khích các cơ sở tự viện tổ chức pháp hội Dược Sư xuân Mậu Tuất, thay cho các hình thức tín ngưỡng dân gian khác, hướng dẫn cho tín đồ, người dân theo đúng tinh thần chánh tín của Đạo Phật.
Kính mời bạn đọc xem những hình ảnh về buổi lễ vừa diễn ra sáng nay:


Chư tôn giáo phẩm niêm hương, tác bạch chư Tổ tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Đảnh lễ chư Tổ

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đảnh lễ Tam bảo

Đây là năm thứ 6, BTS GHPGVN thực hiện pháp hội này

Chư tôn đức thành viên BTS TP và các BTS quận, huyện tham dự

Chư Ni tham gia pháp hội

Chư tôn đức đồng trì tụng 3 biến kinh Dược Sư

Hôm nay có ba thời với sự dẫn lễ của chư Tăng

Đảnh lễ Tôn hiệu Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai

Phật tử tùy thời gian, có thể sắp xếp tham dự theo các thời khóa đã được thông báo và ấn định trong ngày

Phật tử đồng trì tụng kinh Dược Sư cầu an cho mình và gia đình đầu năm mới

Không khí thiêng liêng của pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự