thu do khang chien binh ho thoi hau  1409 1413

Thủ đô kháng chiến Bình Hồ thời Hậu (1409-1413)

Kinh đô kháng chiến Bình Hồ sử sách ít ghi lại song cái chết bi hùng của vua tôi Trần Trùng Quang vị vua cuối cùng của nhà Hậu Trần sẽ sống mãi trong lòng nhân dân ta. Việc xây một điện thờ vua Trần Trùng Quang và các công thần, tướng lĩnh tại hoàng cung Bình Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh là nên làm.
  • Gửi thông điệp nhân loại phải thức tỉnh dịp lễ Phật đản

    Sáng 7-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Phật đản, kính mừng ”ngày đẹp nhất trần gian” - Đức Phật đản sinh, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
  • Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

    Trong bóng tối bao trùm của thảm kịch xã hội to lớn này, thông điệp của Đức Phật về giáo lý Duyên khởi là nền tảng cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ hành tinh trước sự hủy hoại của biến đổi khí hậu, ngăn ngừa sinh ra dịch bệnh, và giáo lý về lòng từ bi, trí tuệ.
  • Nghệ An: MTTQ tỉnh chúc mừng Phật đản

    Chiều 6-5, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Thị Minh Sinh và phái đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 tại Văn phòng Ban trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh.
  • Quan Âm tu viện phát động tuần lễ ăn chay

    Để khuyến khích mọi người ăn chay trọn tháng hay ít nhất trong tuần lễ mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020, SC.Thích nữ Huệ Đức, chư Ni Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức hoạt động phát tặng món chay cho Phật tử và khách viếng chùa.
  • Thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chúc mừng Đại lễ Vesak 2020

    Trong thời đại của sự thiếu bao dung và bất công ngày càng lớn, thông điệp của Đức Phật về phi bạo lực và phục vụ chúng sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết...
  • Thực hư việc Buddha bar đã hoạt động trở lại

    Không có chuyện Buddha bar tự do hoạt động trở lại trong thời gian này! Đó là khẳng định của bà Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND Q.2 trong trao đổi mới đây với báo Giác Ngộ trước phản ánh của báo chí về việc “ổ dịch Covid-19” này đang hoạt động kinh doanh trở lại sau thời gian bị phong tỏa, gây bức xúc dư luận.
  • Sẽ truyền hình trực tuyến Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

    Sáng nay, 12-4-Canh Tý (4-5-2020), tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã họp, rà soát công việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 và thảo luận một số hoạt động Phật sự sắp tới.
  • Phó Thủ tướng Thường trực thăm HT.Thích Thiện Nhơn

    Nhân mùa Phật đản PL.2564, sáng nay, 3-5 (11-4-Canh Tý), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và TP.HCM đến chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM) thăm, chúc mừng Phật đản đến HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN.
  • TP.HCM: Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm

    Sáng nay 1-5 (mùng 9-4 ÂL), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2), chư tôn thiền đức đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ Mộc dục (lễ Tắm Phật) kính mừng Phật đản PL.2564.
  • Các nơi thành kính cử hành nghi thức Tắm Phật

    Tối 30-4 (nhằm 8-4-Canh Tý), đạo tràng tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật, mở đầu cho tuần lễ chào mừng Phật đản PL.2564.