TT-Huế: Chư Tăng Tự tứ, cử hành pháp hội Vu lan bồn

Sáng nay, 24-8 (14-7-Mậu Tuất), tại tổ đình chùa Từ Đàm, đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ của chư Tăng, sau đó cử hành pháp hội Vu lan, trai tăng cúng dường kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2562 cho toàn thể chư Tăng, Ni tại tỉnh Thừa Thiên Huế.


Chư vị Tự tứ nhơn đối thú Hòa thượng Y Chỉ sư

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM, chư tôn đức HĐCM; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng Ni các tổ đình, tự viện trên địa bàn tỉnh nhà.

Trước khi cử hành lễ Tự tứ, chư Tăng đã vân tập tại giảng đường Từ Đàm để tiến hành phiên họp Tăng sự. HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh đã tác bạch cung thỉnh HT.Thích Huệ Ấn làm Y chỉ sư, Bỉnh pháp Yết-ma; HT.Thích Tâm Thọ, HT.Thích Đức Thanh và HT.Thích Quang Nhuận làm Tự tứ nhân.


Cung thỉnh Hòa thượng Y Chỉ sư và tam vị Tự tứ nhơn

Tại phiên họp, Hòa thượng Y Chỉ sư tán thán chư Tăng tại trú xứ đã viên mãn ba tháng An cư kiết hạ. Hòa thượng nhắc lại ý nghĩa Tự tứ. Theo đó, khi một vị Tăng có lỗi đối trước vị Tự tứ nhơn phải thành tâm nhận lỗi và cầu vị Tự tứ nhơn chỉ lỗi để sám hối đúng như pháp.

Đồng thời, trước Đại Tăng, Hòa thượng Y Chỉ sư nhắc nhở, trong thời gian qua, có hiện tượng một số vị Tăng phá trai phạm giới mà không biết sám hối, không biết tàm quý nương theo Chánh pháp để tu tập. Hòa thượng cảnh báo nếu không chấn chỉnh thì đó là điều làm mất sự thanh tịnh của Tăng đoàn, làm lu mờ Phật pháp, khiến cho Phật giáo suy đồi.

Tiếp đến, lễ Tự tứ được diễn ra trang nghiêm tại bảo điện tổ đình Từ Đàm. Hòa thượng Y Chỉ sư niệm hương bạch Phật và cử hành nghi lễ Tự tứ.

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Tuyên luật sư - bỉnh pháp Yết-ma, chư vị Tỳ-kheo lần lượt lễ tác pháp tự tứ theo luật định.

Sau lễ Tự tứ, toàn thể Tăng Ni, Phật tử cử hành lễ Vu lan bồn và lễ trai tăng cúng dường lên toàn thể chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.
 

Chư Tăng tác pháp Yết-ma cử hành nghi lễ Tự tứ

Chư Tăng lần lượt đối thú vị Tự tứ nhơn

Chư Ni thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng

Lễ Tự tứ và Vu lan được cử hành tại chánh điện tổ đình Từ Đàm

Chư Tăng dự lễ Vu lan

Hơn 1.000 hành giả dự pháp hội trai tăng cúng dường

 
Bài viết: "TT-Huế: Chư Tăng Tự tứ, cử hành pháp hội Vu lan bồn"
Quảng Điền/ Vườn hoa Phật giáo