Chính phủ Sri Lanka triển khai 2.000 lực lượng an ninh lo việc Quốc tang Đức Tăng thống

Vào buổi sáng sớm hôm thứ Tư, 11/11/2015 Chính phủ Sri Lanka triển khai 2.000 lực lượng an ninh lo việc Quốc tang Đức Tăng thống hệ phái Maha Vihara, Phật Giáo Sri Lanka, nhà lãnh đạo Tôn giáo tuyệt vời.


Cư sĩ Ruwan Gunasekara, phát ngôn Cảnh sát truyền thông (ASP) nói với báo chí rằng 600 sĩ quan cấp bậc khác nhau, sẽ được triển khai trực tiếp trong Đại lễ Quốc tang Đức Tăng thống hệ phái Maha Vihara, Phật Giáo Sri Lanka.

650 cán bộ sẽ được triển khai cho mục đích an ninh, và 650 cán bộ an ninh đặc biệt để lo việc Đại lễ Quốc tang sẽ cử hành vào ngày 12/11/2015.

Đức Tăng thống hệ phái Maha Vihara, Phật Giáo Sri Lanka  đã thu thần tịch diệt tại bệnh viện ở Singapor vào buổi sáng thứ tư, ngày 08/11/2015 (Nhằm 27/09/Ất Mùi). Hưởng thọ 73 tuổi.

Chính phủ Sri Lanka tuyên bố Lễ Quốc tang Trưởng lão Hòa thượng Maduluwawe Sobitha Thera. Các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí, các lò giết mổ, các cửa hàng bày bán thịt cá, các quán nhậu, Karaoke. . . trọn một ngày thanh tịnh cho Quốc tang bậc Trí Đức vẹn toàn.

Thông báo kính mời các chức sắc Tôn giáo, các nhà Ngoại giao lãnh sự quán các nước làm việc tại Sri Lanka đến dự lễ Quốc tang Đức Tăng thống hệ phái Maha Vihara, Phật Giáo Sri Lanka.

Cử hành Lễ Trà tỳ vào lúc 03:00 giờ Chủ nhật, 12/11/2015 (Nhằm 01/10/Ất Mùi).

Buổi lễ Truy điệu cử hành Quốc tang Đức Tăng thống hệ phái Maha Vihara, Phật Giáo Sri Lanka tại tòa nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Sri Lanka.

Thích Vân Phong
(Nguồn: Dailynews)