Lễ hội Makha Bucha - Tôn vinh Đức Phật

Khoảng 30.000 người đàn ông đứng trước quảng trường của ngôi đền Dhammakaya’s Cetiya (Thái Lan) mang trên đôi tay chiếc áo cà sa tham dự buổi lễ để trở thành tu sĩ.


Những vị tu sĩ này sẽ được đưa tới những ngôi chùa trên khắp nước Thái để theo chân Đức Phật tu niệm và truyền bá Phật lý.

Ước tính có từ 100.000 đến 200.000 người đến tham dự buổi lễ này và với hàng ngàn người xem trên mạng lưới vệ tinh của Dhammakaya và tham gia vào thiền định ở hơn 100 trung tâm trên toàn cầu.

Các nhà bếp có mặt tại sân bóng đá, chuẩn bị khoảng một tấn gạo cho khóa tu tập, có năm bữa ăn mỗi ngày để cúng dường đến 500.000 người.

Lễ kỷ niệm hàng năm là ngày lễ Makha Bucha với sự tham dự của hơn 40.000 người vào tháng hai ở Wat Phra Dhammakaya. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng âm lịch hàng năm, lễ hội có ý nghĩa như một sự tôn kính Đức Phật và giáo lý của Ngài. Đó là một ngày lễ quốc gia ở Thái Lan, cũng như ở Lào và Campuchia.

Xem thêm ảnh:
 















Sungtruong@