Lễ kính tổ sử dụng công nghệ cao

Lễ kính tổ (敬祖 - ancestor worship prayer) của người Hoa đã được số hóa ở một ngôi chùa ở Bayan Lepas (Malaysia) với việc lắp đặt hai màn hình LCD 50-inch hiển thị tên của những người đã khuất.

Các màn hình LCD được thiết lập trên cả hai phía của gian thờ với bài vị của tổ tiên được thay thế so với hình thức truyền thống.
 
 

Hình thức truyền thống
 

Sử dụng công nghệ cao

Theo hình thức truyền thống, họ tên người chết sẽ được viết lên trên các mẩu giấy và được dán trên tường.

Hình ảnh trên màn hình sẽ thay đổi mỗi ba giây một lần hiển thị tên và bài vị được số hóa của người chết bằng hình ảnh hoa sen bay về phía lòng bàn tay của Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho việc người quá cố được tiếp dẫn về Thế giới Cực Lạc.

HT.Wei Wu nói nhà chùa đã quyết định phát động lễ kính tổ bằng kỹ thuật số trong năm nay trong một động thái nhằm bảo vệ môi trường.

"Trước đây, có khoảng 1.000 miếng giấy A4 được đốt lên sau các buổi cầu nguyện”.

"Chúng tôi không chống lại truyền thống nhưng chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường”.

“Tại ngôi chùa này cũng cấm không cho thắp hương, giấy vàng mã và nến”.


HT.Wei Wu cũng cho biết các Phật tử của nhà chùa cũng được cung cấp nến LED có thể sạc lại vì nó không chỉ thân thiện với môi trường mà còn rất an toàn.

Thầy cũng cho biết nhiều truyền thống có giá trị nhất định riêng nhưng hầu hết người dân tin theo truyền thống một cách mù quáng mà không có sự hiểu biết đầy đủ ý nghĩa của nó.

Đây là ngôi chùa đầu tiên trong nước áp dụng hình thức này và lần thử nghiệm đầu tiên vào 1-4 vừa qua đã nhận được sự hưởng ứng của các Phật tử.
 

Nến LED có thể sạc lại
 
HT.Wei Wu cho biết mặc dù nhiều người còn lưỡng lự nhưng hầu hết đều đã thông qua ý tưởng này.

Hòa thượng cũng cho biết phương pháp kỹ thuật số này không yêu cầu một phần mềm đặc biệt nào và các slide có thể được thực hiện bằng chương trình Microsoft PowerPoint.

Nghi thức cầu nguyện cho tổ tiên được tổ chức hai lần mỗi năm tại chùa vào tiết Thanh Minh và Rằm tháng Bảy âm lịch.