Nguồn tin của Báo Giác Ngộ, trước diễn biến phức tạp của xung đột vũ trang đang xảy ra tại Ukraine, hôm nay 3-3, Trung ương GHPGVN đã có thư thăm hỏi chư Tăng tại chùa Trúc Lâm Kharkov và Hội Phật tử Việt Nam tại Ukraine.
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật (Vesak), đã được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay. Để tôn vinh Đại lễ Vesak, một tuyên bố chính thức từ Tòa Bạch Ốc đã được Tổng thống Biden công bố.
Phật tử và nhân dân xứ sở Chùa tháp Campuchia vừa trọng thể tổ chức các hoạt động hướng về người đã khuất trong lễ hội tâm linh Pchum Ben diễn ra cuối tháng 9 vừa qua.
Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sáng ngày 9/10/2018 đã tổ chức lễ kỷ niệm 572 năm ngày vị vua phật tử sáng tạo ra chữ Hàn Hangeul (9/10/1446 - 9/10/2018) ở phía trước bức tượng đồng vua Sejong tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul.
Ban tổ chức của “Hội Nghị Thượng Ðỉnh Hòa Bình của Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới” (The World Alliance of Religions' Peace Summit), tại Seoul, Nam Hàn, kỳ vọng là các lãnh đạo tinh thần cũng như quốc gia tham dự hội nghị sẽ cùng nhau ký vào bản phác thảo Hiến Pháp Hòa Hiệp Tôn Giáo vào ngày thứ nhì của hội nghị, thế nhưng mục đích này đã không đạt được một cách trọn vẹn.
Tôi muốn đề cập đến tình hình giáo dục đạo đức cho trẻ em ở Ấn Độ. Chương trình giáo dục phổ thông tôi không bàn đến, vì mỗi nước có một nền giáo dục đặc trưng riêng biệt, chỉ thích hợp với đất nước đó mà thôi.
Cảnh bạo lực tập thể giữa những người theo đạo Phật và Hồi giáo ở Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar và Thái Lan kéo dài dai dẳng và ngày càng gia tăng. Mặc dù đã sống trong sự hòa bình với nhau qua nhiều thế hệ, nhưng hai cộng đồng tôn giáo này hiện đang bị bủa vây bởi các cuộc bạo loạn, cướp bóc, phá hoại tài sản, gây thương tích và tử vong. Mỗi bên nghĩ xấu về bên kia khiến cho căng thẳng và bạo lực ngày càng leo thang.
Vào ngày 22/6/2014, Thiền phái Tào Khê cùng quân nhân Phật tử tổ chức Lễ tưởng niệm những người lính Anh Quốc đã tử trận trong cuộc chiến để đem lại sự bình an cho đất nước Hàn Quốc, buổi lễ diễn ra tại quận Yongsan, thủ đô Seoul.
Từ năm 2013 thế giới đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề “sống trong chánh niệm và thiền định”, biểu hiện thông qua nhiều hoạt động được tin là sẽ giúp con người có được sự chánh niệm trong cuộc sống như: yoga và thiền định.
Quỹ Di tích Thế giới (WMF) và Cục Mỹ thuật Văn hóa Thái (FAD) đang tiến hành một dự án 2 năm nhằm bảo tồn và quản lý danh thắng tại Wat Chaiwatthanaram ở Ayutthaya, Thái Lan, tiếp tục công việc của mình tại ngôi chùa Phật giáo thế kỷ 17, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2011.
Tang lễ Đức tăng thống Somdet Phra Nyanasamvara của Thái Lan sẽ kéo dài 30 ngày, trong đó có 3 ngày quốc tang. Công chức và nhân viên chính phủ được yêu cầu mặc đồ màu đen cho đến ngày 23/11. Văn phòng Thủ tướng chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ.
Đức Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan Somdet Phra Nyanasamvara là vị giáo phẩm được dân chúng Thái Lan cũng như Phật tử trên thế giới tôn kính. Ngài đã viên tịch vào ngày 24/10 tại bệnh viện Chulalongkorn, Bangkok sau một cuộc phẫu thuật.