Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

Chiều ngày 9.3.Bính Thân (15/4/2016) Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN đã có chuyến thăm và làm việc tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, chùa Cảm Sơn , phường Đại Nài , Tp Hà Tĩnh.

Chư tôn giáo phẩm Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.

Chứng minh và chủ trì buổi làm việc có Trưởng lão HT. Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS TW, Trưởng BHDPT TW GHPGVN; TT. Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 1 HĐTS TW, Phó trưởng ban TT BHDPT TW GHPGVN; TT. Thích Thiện Toàn UV HĐTS, Phó trưởng ban TT. BHDPT TW, Phó BTS, Trưởng BHDPT Tp. Đà Nẵng; HT. Thích Thanh Giác, UV HĐTS, Phó Trưởng ban BHDPT TW, Phó ban TT BHPTW, Phó BTS Tp. Hải Phòng; HT. Thích Nguyên Quang, UV. HĐTS, Phó trưởng ban BHDPT TW, Phó trưởng BTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT. Thích Giác Nhân UV HĐTS, Phó Trưởng ban BHDPT TW GHPGVN; HT. Thích Chơn Không,  Phó trưởng ban, kiêm Chánh thư ký BHDPTTW GHPGVN; TT. Thích Duy Trấn, Phó trưởng ban BHDPTTW GHPGVN. Tham dự buổi họp có Chư tôn đức Tăng, Ni, cư sĩ, Phật tử trong BHDPT TW; Chư tôn đức Tăng, Ni BHDPT tỉnh, thành trực thuộc TƯ GHPGVN.
 

Đón tiếp đoàn có Chư tôn đức đại diện BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ĐĐ. Thích Viên Như, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký; ĐĐ. Thích Quảng Nguyên, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế; ĐĐ. Thích Chánh Thành UV TT BTS Trưởng ban Văn hóa; ĐĐ. Thích Tâm Quang, UV TT BTS Trưởng BHDPT; ĐĐ. Thích Tâm Phương, UV TT BTS Trưởng ban Nghi lễ.
 

Đại diện cơ quan chính quyền tỉnh tham dự có: Ông Trịnh Xuân Diệu, Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo; Ông Dương Đình Kim, Trưởng phòng PA.88, công an tỉnh; Bà Bùi Thị Loan Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo tỉnh.
 
Đại đức Thích Tâm Quang báo cáo hoạt động Phật sự 

Tại buổi làm việc với Ban HDPT tỉnh Hà Tĩnh, sau lời phát biểu chào mừng và khai mạc, đoàn đã nghe Đại đức Thích Tâm Quang báo cáo công tác hoạt động Phật sự của Ban thời gian qua. Theo đó, báo cáo cho biết, Phật giáo Hà Tĩnh được thành lập hơn 10 năm nay, từ những vùng “đất trắng” cơ sở hạ tầng chùa cảnh đều hoang tàn xuống cấp, nhân dân  Phật tử nơi đây kinh tế khó khăn vất vả, công việc trùng tu phục dựng chùa cảnh hết sức khó khăn, tà đạo tệ nạn mê tín di đoan mọc lên khắp nơi…Vượt qua những khó khăn và nhiều trở ngại trong nhiệm kỳ đầu, Phật giáo tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, sự đoàn kết hòa hợp của Chư Tăng sau gần hai nhiệm kỳ cũng đã gặt hái được nhiều thành tựu về công tác hoằng pháp, nhân sự, chùa cảnh, từ thiện xã hội…Đặc biệt công tác hướng dẫn Phật tử tu học theo chính pháp luôn được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho giới trẻ tham gia các Phật sự, các khóa tu, quy y Tam bảo nhằm tạo đà phát triển Phật pháp hướng đến thế hệ tương lai.

Bản báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đại đức Trưởng ban đề xuất Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ tiếp tục hỗ trợ các khóa tu, khóa tập huấn về chuyên môn, tạo thêm sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các gia đình Phật tử mọi miền…

Một số ý kiến đề xuất, góp ý của Chư tôn đức BTS Phật giáo Hà Tĩnh tại cuộc họp như: nguyện vọng mở các hội trại thiếu nhi; cần Chư tôn đức phát tâm về Hà Tĩnh hoằng truyền chánh pháp….cũng đã được TT. Thích Thiện Toàn thay mặt Chư tôn giáo phẩm Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ghi nhận và giải thích thỏa đáng.

 

Thay mặt cấp chính quyền, ông Trịnh Xuân Diệu, phát biểu ghi nhận những thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được, đặc biệt là sự phối hợp ủng hộ các chương trình xã hội, giáo dực cộng đồng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, chính quyền các cấp trong thời gian qua.
 

Ban đạo từ và đúc kết các ý kiến nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã có lời tán thán và đánh giá cao những thành tựu Phật giáo tỉnh nhà đạt được. Hòa thượng ghi nhận những ý kiến, góp ý, chia sẻ đầy đạo tình của quý Chư tôn đức. Cám ơn các cấp chính quyền giúp đỡ cho BTS BHDPT và các hoạt động của các phân ban.

Đạo từ của Hòa thượng cũng nhấn mạnh quý Ban cần “Phật hóa gia đình”, tránh câu “trẻ vui nhà, già vui chùa” hướng đến mục đích rõ ràng của Ban Hướng dẫn Phật tử là hướng dẫn hàng Phật tử tại gia, đặc biệt là giới trẻ tu học Phật pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản thân, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội.

Hòa thượng mong rằng trong thời gian tới, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhà sẽ tiếp nỗ lực, phát huy hơn nữa để thực hiện các kế hoạch, phương hướng như bản báo cáo đã đề ra hoằng dương giáo pháp, tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước hiện hành.

 
TT. Thích Thanh Điện tặng bức tranh Phật hoàng Trần Nhân Tông cho BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có phần quà lưu niệm trao tặng cho Ban Tri sự, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh và đại diện quý cấp chính quyền tham dự buổi gặp mặt.
 
 
Hồng Lam