Du khách thích thú khi đến Hội An mùa Phật đản

Trong không khí tưng bừng hàng triệu con tim của Phật tử trên khắp năm châu hướng về ngày kỷ niệm Đức Phật Đản sanh, tại phố cổ Hội An, BTS GHPGVN thành phố đã long trọng tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hoài - khai mạc tuần lễ Phật đản với nhiều hoạt động diễn ra thường xuyên và liên tục từ ngày mồng 7-4 ÂL đến ngày 15-4 ÂL.

Tuần lễ Phật đản năm nay được BTS Phật giáo thành phố Hội An chuẩn bị chu đáo với nhiều chương trình ý nghĩa.
 

Nghi thức nhấn nút thắp sáng hoa sen trên sông Hoài

Trao đổi với CTV Giác Ngộ, TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS Phật giáo TP.Hội An, Trưởng BTC đại lễ cho biết, năm nay BTS Phật giáo thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong tuần lễ Phật như: lễ rước Phật từ tổ đình Chúc Thánh về lễ đài chính đặt tại chùa Pháp Bảo và lễ Tắm Phật được diễn ra vào 18 giờ ngày mồng 8-4 ÂL; diễu hành xe đạp diễn ra vào ngày 13-4 ÂL; lễ chính thức Phật đản được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 14-4 ÂL tại lễ đài chính (chùa Pháp Bảo); đêm chung kết hội thi tiếng hát Phật tử TP.Hội An được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 15-4 ÂL…

Ngoài ra còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: tọa đàm, thuyết pháp, diễu hành cộ hoa, tham gia đêm phố cổ, từ thiện, phóng sanh đăng…

Thượng tọa Trưởng ban chia sẻ: “Hội An là một thành phố du lịch - Di sản văn hóa thế giới nên hằng năm BTS Phật giáo thành phố luôn cố gắng nỗ lực đổi mới tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, ngoài việc dâng lên cúng dường ngày Đản sanh Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn quảng bá hình ảnh Phật giáo tại phố cổ đến với công chúng.

Việc thắp 7 đóa sen trên sông Hoài (Hội An) thể hiện tinh thần hòa đồng đạo pháp và dân tộc; tổ chức diễu hành xe đạp với mục đích kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; diễu hành cộ hoa, phóng sanh đăng, cùng với chương trình đêm phố cổ Hội An tạo nên sự đoàn kết, thể hiện tinh thần hòa hợp giữa Phật giáo với quần chúng, đặc biệt với bạn bè quốc tế khi đến du lịch tại phố cổ Hội An”.


Hình ảnh bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc là điểm nhấn trong mùa Đản sinh tại phố Hội

Nhân dịp Phật đản, Thượng tọa Trưởng BTS Phật giáo TP.Hội An còn gởi lời cầu nguyện đến tất cả Phật tử và đồng bào ở khắp nơi trên thế giới luôn an lạc, đất nước hòa bình…
Băng-rôn mừng Phật đản tại Hội An thể hiện song ngữ Việt - Anh vì thành phố này có đông du khách

Tham dự lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hoài tại phố cổ Hội An, một du khách đến từ Colombia đã chia sẻ cảm xúc: “Ngày Phật đản, mỗi quốc gia có cách tổ chức riêng, chúng tôi đã tham dự Đại lễ Phật đản ở các quốc gia thuộc châu Á như: Indonesia, Malaysia, Thái Lan… nhưng chương trình thắp sáng hoa sen trên sông Hoài ở Hội An rất tuyệt vời, có nhiều tiết mục đặc sắc, công phu… đặc biệt nhất là chương trình nhấn nút khởi động thắp sáng 7 đóa sen làm cho mọi người rất ấn tượng và bất ngờ.

Anh còn chia sẻ thêm, chúng tôi không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng cũng có chút hiểu biết về đạo Phật và giáo lý Đức Phật để trở thành những con người tốt của Đức Phật, qua đó chúng tôi có cảm nhận được đạo Phật rất gần gũi với đời sống của chúng ta.

Chúng tôi quyết định ở lại vài ngày nữa để tham dự hết chương trình Phật đản tại phố cổ Hội An, đây cũng là cơ hội để chúng tôi hiểu biết thêm về đức Phật và đạo của Ngài”.


Du khách đến từ Colombia trả lời CTV Giác Ngộ - đang công tác tại Ban TT-TT Phật giáo Quảng Nam

Lễ đài chính của Phật giáo Hội An