Giữa tháng 9-2012 sẽ tiến hành Đại hội PG Lâm Đồng

Tại văn phòng BTS (chùa Linh Sơn, TP.Đà Lạt), sáng qua 22-7, dưới sự chủ trì của HT.Thích Pháp Chiếu, Trưởng BTS; chư tôn thiền đức Tăng Ni Thường trực BTS đã họp bàn triển khai công tác Đại hội Phật giáo Lâm Đồng kỳ VIII (2012-2017)

Thường trực BTS họp chuẩn bị Đại hội PG tỉnh diễn ra vào tháng 9-2012 - Ảnh: L.Toàn


TT.Thích Không Trú, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký báo cáo khái quát tình hình Đại hội đại biểu Phật giáo vừa diễn ra tại các huyện, thị trong toàn tỉnh. Theo đó, 100% các đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp cơ sở, làm tiền đề để Thường trực BTS tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhà lần VIII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho chư tôn thiền đức Tăng Ni đóng góp ý kiến và đề cử nhân sự trong nhiệm kỳ mới. Trong đó Ban Đại diện Phật giáo TP.Đà Lạt đề cử 20 vị; TP.Bảo Lộc 5 vị; huyện Đức Trọng 4 vị; huyện Lâm Hà 3 vị; huyện Di Linh 3 vị; huyện Bảo Lâm 2 vị; huyện Đơn Dương 3 vị; huyện Đạ Huoai 1 vị; huyện Đạ Tẻh 2 vị; huyện Cát Tiên 2 vị và huyện Đam Rông đề cử 2 vị.

Tổng số có 46 đại biểu chính thức, ngoài ra còn có thêm 19 đại biểu dự khuyết cũng được cơ cấu từ đề xuất của các Ban Đại diện Phật giáo cơ sở trong toàn tỉnh. Nhất là các Tăng, Ni trẻ đã tốt nghiệp có học vị thạc sĩ, tiến sĩ… sẽ được BTS mời tham gia sinh hoạt, đảm đương các chức vụ trong các ban ngành trực thuộc Thường trực BTS nhiệm kỳ 2012-2017.

HT.Thích Pháp Chiếu, Trưởng BTS giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Đại hội; HT.Thích Toàn Đức, Phó ban Thường trực BTS giữ chức vụ Trưởng ban Nhân sự Đại hội; Ban Thông tin Báo chí, Tuyên truyền Đại hội do ĐĐ.Thích Linh Toàn, Phó Thư ký BTS đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã lập danh sách đề nghị TƯGH tấn phong giáo phẩm cho 8 Hòa thượng, 1 Thượng tọa và 14 Ni trưởng đã có nhiều công đức đóng góp trong công cuộc hoằng dương Chánh pháp, xây dựng đạo pháp, dân tộc của Phật giáo tỉnh nhà.

Dự kiến, Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-9-2012.