Rộn ràng Phật đản tại chùa Giai Lam - Hà Tĩnh

Hòa chung không khí đón mừng ngày Phật đản trên khắp mọi miền đất nước, chư Tăng, Phật tử chùa Giai Lam- Tịnh Pháp, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Bồ-tát Tất-đạt-đa thị hiện Ta-bà cứu độ chúng sinh.


 
Theo truyền thống Phật giáo hàng năm vào ngày 15/04 (âm lịch), những người con Phật trên khắp thế giới lại hân hoan đón chào ngày đản sinh của đức Từ Phụ giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong không khí đó, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử vân tập tại các trụ xứ, long trọng kỷ niệm sự kiện trọng đại này với tâm thành kính nhất. Sự ra đời của Đức Phật đã đánh dấu cho sự bắt đầu của một nguồn tuệ giác mới, đó là tiềm năng giác ngộ sẵn có trong mỗi con người. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật là bức thông điệp vi diệu của Đấng Từ Tôn khi Ngài khám phá ra con đường giải thoát khổ đau sinh tử.

Văng vẳng đâu đây tiếng nhạc trời

Mùi hương thơm ngát khắp muôn nơi

Bao la vũ trụ vừa rung động

Báo trước siêu nhân xuống cứu đời


Hòa chung không khí đón mừng ngày Phật đản trên khắp mọi miền đất nước, chư Tăng, Phật tử chùa Giai Lam- Tịnh Pháp, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Bồ-tát Tất-đạt-đa thị hiện Ta-bà cứu độ chúng sinh. Sáng ngày 06/05/2017 (11/4 Đinh Dậu), chùa Giai Lam - Tịnh Pháp long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2561 – DL 2017.
 

Đến chứng minh, tham dự Đại lễ có: Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Đại đức Thích Chúc Cường, chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, trụ trì chùa Hữu Lạc; Đại đức Thích Thiện Nhơn, phó BTSGHPGVN huyện Thạch Hà, trụ trì chùa Thanh Quang, cùng chư tôn đức Tăng trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Đến dự buổi lễ còn có đại diện chính quyền các cấp cùng với quý Phật tử trong và ngoài huyện.

Đúng 8h30’, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm cử hành Đại Lễ Phật Đản PL 2561– DL 2017. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Hạnh Nhẫn thay mặt cho chư tôn đức tuyên đọc “Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN gửi Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2561 -DL.2017”.

Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Nhơn, tuyên đọc diễn văn khai mạc.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, quý vị đại biểu đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật, thả bong bóng và bồ câu hòa bình trong tinh thần trang nghiêm, thành kính, hòa hợp trong ngày đản sinh của đức Phật.


Sau đây là hình ảnh ghi nhận: