TP.HCM: Chuẩn bị cho Đại giới đàn Trí Tịnh

Sáng nay, 23-4, dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Thường trực BTS, BTC Đại giới đàn Trí Tịnh họp chuẩn bị công tác khảo hạch giới tử.

Dịp này, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng ra mắt nhân sự tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10).
 

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã lưu ý một số công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561, cần chú trọng đến nội dung của Đại giới đàn. Về hình thức, ban trần thiết chọn phương án nhằm bảo đảm tính trang nghiêm của sự kiện đặc thù này.

Hòa thượng cũng lưu ý, Đại giới đàn Trí Tịnh là giới đàn lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự - trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Phật giáo thành phố nên cần sự chung tay góp sức của chư tôn đức Tăng Ni để làm nền tảng cho công tác tổ chức các Đại giới đàn sau này.

TT.Thích Quang Thạnh đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Trị sự

Tại buổi họp, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP đã thay mặt Ban Trị sự đọc quyết định do HT.Thích Trí Quảng ấn ký về việc chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Tăng sự GHPGVN TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo đó, nhân sự Ban Tăng sự GHPGVN TP gồm 33 thành viên, HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban; HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó Trưởng ban Thường trực; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, các Phó ban chuyên trách và các thành viên.

Thành viên Ban Tăng sự GHPGVN TP nhận quyết định và ra mắt tại buổi họp. Ban Tăng sự có văn phòng làm việc tại khối văn phòng thuộc trụ sở BTS Phật giáo TP - Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS trao quyết định

Chư tôn đức Ban Tăng sự GHPGVN TP nhận quyết định

Thành viên Ban Tăng sự GHPGVN TP ra mắt tại buổi họp

Theo báo cáo của TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, hiện nay Ban Tăng sự đã tiếp nhận 873 hồ sơ (trong đó 716 hồ sơ của giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni; Giới tử Hệ phái Phật giáo Khất sĩ 55 hồ sơ; 102 hồ sơ của giới tử Hệ phái Nam tông Kinh) và 200 hồ sơ Phật tử xin thọ Bồ-tát giới. Hiện nay, Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của giới tử Đại giới đàn Trí Tịnh.

Theo chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh, giới tử tập trung khảo hạch tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng ngày 2-5-2018 để thi viết và trắc nghiệm.

Phần thi trắc nghiệm gồm có 100 câu hỏi với thời gian 30 phút (dành cho giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Thức-xoa- ma-na) và 50 câu hỏi với thời gian 20 phút (dành cho Sa-di và Sa-di- ni).

Thời gian khảo hạch: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na lúc 7giờ30 - 9 giờ; từ 9giờ30 - 11giờ: Khảo thí giới tử Sa-di, Sa-di-ni.

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng thống nhất danh sách Ban Quản giới tử, Ban Hộ đàn, Ban Giám khảo Đại giới đàn Trí Tịnh và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức như: Tiếp tân, Trần thiết, Nghi lễ, Xướng ngôn, Thông tin - Truyền thông, Trật tự, Âm thanh, Ẩm thực, Y tế…


Buổi họp chuẩn bị nhiều công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh

Đại diện Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự cũng báo cáo cho biết, các hạng mục còn lại của công trình Việt Nam Quốc Tự như: hoàn thiện hệ thống điện, nước; tường rào, cổng trước và sau cũng đang thi công đúng tiến độ, kịp phục vụ cho các Phật sự quan trọng sắp tới.

Công trình Bát Bửu Phật đài, H.Bình Chánh đã hoàn thành phần thô chánh điện, tiếp tục thi công tầng trệt.