TƯGH tiếp đoàn tông phái Thái Cổ, Hàn Quốc

Chiều nay, 26-4, chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM) đã tiếp thân mật đoàn Phật giáo Hàn Quốc do Hòa thượng Phiến Bạch Vân (Pyun Baegun - Kyung Hwan), Chủ tịch tông phái Thái Cổ làm trưởng đoàn.

Đoàn Phật giáo Hàn Quốc được HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, TT.Thích Thiện Thống, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH tiếp đón thân mật.
 
HT.Thích Thiện Nhơn tiếp HT.Phiến Bạch Vân

Tại buổi tiếp, HT.Phiến Bạch Vân đã bày tỏ niềm hân hạnh, đủ duyên lành để được Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS đón tiếp trọng thị. Để có được chuyến thăm hỏi này là nhờ TT.Thích Nhật Từ, UV HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM làm cầu nối để đoàn đến thăm, thắt chặt mối quan hệ giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa giữa Phật giáo Việt Nam - Hàn Quốc.

Hòa thượng cũng cho biết, chuyến đi dự kiến sẽ có những ký kết ghi nhớ giữa đại diện Học viện PGVN tại TP.HCM và Viện Nghiên cứu sau đại học Đông Bang nhằm chia sẻ nhiều hơn về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục Phật giáo. Hòa thượng cũng cho biết, Phật giáo Việt Nam đã có những Tăng Ni sinh ưu tú đang du học trên đất nước Hàn Quốc, đây là những nhân tố tiêu biểu cho công tác hoằng pháp quốc tế trong tương lai.

Tại Hàn Quốc hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam (gồm cô dâu Việt, du học sinh, người lao động…) đang sinh sống, do đó có nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh Phật giáo Việt Nam. HT.Phiến Bạch Vân cho biết sẽ đứng ra giúp đỡ Phật giáo Việt Nam tìm một khu đất phù hợp để xây dựng chùa Việt trên đất Hàn Quốc nhằm phục vụ cho người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc.


Buổi tiếp thân mật tại Văn phòng II TƯGH

Chư tôn đức HĐTS tiếp thân mật đoàn Thái Cổ tông

Thay mặt HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn đã cảm ơn Hòa thượng Chủ tịch tông phái Thái Cổ lần đầu tiên đến thăm chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS phía Nam, thúc đẩy mối quan hệ của Phật giáo hai nước ngày càng sâu sắc. Hòa thượng trân trọng nêu lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo Việt Nam và Hàn Quốc có từ hàng ngàn năm qua. Và, mối quan hệ tốt đẹp này được duy trì cho đến ngày nay. Phật giáo Việt Nam gần đây đã có dịp đón tiếp đoàn Phật giáo Hàn Quốc tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008, 2014 do GHPGVN đăng cai tổ chức.

Hòa thượng cũng cảm ơn sự giúp đỡ của phía Hàn Quốc thành lập được Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc và mong rằng thông qua Hội Phật tử Việt Nam dự án xây dựng ngôi chùa Việt Nam đáp ứng nhu cầu tôn giáo của 200.000 người Việt sinh sống tại Hàn Quốc sẽ thành hiện thực.


HT.Phiến Bạch Vân tặng quà lưu niệm đến HT.Thích Thiện Nhơn

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tặng tranh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS mời Hòa thượng Chủ tịch tông phái Thái Cổ đến tham dự Đại lễ Phật đản LHQ do GHPGVN tổ chức vào năm 2019. Đồng thời, kính chúc HT.Phiến Bạch Vân cùng thành viên phái đoàn tông phái Thái Cổ có được nhiều pháp lạc trong thời gian thăm Việt Nam.

Bài viết: "TƯGH tiếp đoàn tông phái Thái Cổ, Hàn Quốc"
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn
Nguồn: Giacngo.vn