ha tinh  le cong bo quyet dinh bo nhiem tru tri chua tinh lam

Hà Tĩnh: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tịnh Lâm

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 06 - 12 - Quý Mão), tại chùa Tịnh Lâm, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tịnh Lâm cho đại đức Thích Trí Công và chú nguyện rót đồng đúc Đại hồng chung.
  • Thủ đô kháng chiến Bình Hồ thời Hậu (1409-1413)

    Kinh đô kháng chiến Bình Hồ sử sách ít ghi lại song cái chết bi hùng của vua tôi Trần Trùng Quang vị vua cuối cùng của nhà Hậu Trần sẽ sống mãi trong lòng nhân dân ta. Việc xây một điện thờ vua Trần Trùng Quang và các công thần, tướng lĩnh tại hoàng cung Bình Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh là nên làm.
  • Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức Pháp hội kỷ niệm ngày khánh đản Đức từ phụ A Di Đà Phật

    Dưới sự chỉ đạo của thường trực BTS PGVN tỉnh Hà Tĩnh, ngày 30 - 12 - 2023 ( nhằm ngày 18 - 11 - Quý Mão) tại trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, xã Hổ Độ, huyện Lộc Hà, ban Hoằng Pháp và ban Hướng Dẫn Phật Tử đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội nhân lễ Khánh đản Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đây là một sự kiện lớn trong chương trình Phật sự những tháng cuối năm.
  • Hà Tĩnh: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Hội

    Sáng ngày 17-12-2023 (nhằm ngày 05-11-Quý Mão), chùa Long Hội, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Hội cho đại đức Thích Tịnh Lâm và chú nguyện rót đồng đúc Đại hồng chung.
  • Cựu cảnh sát nước Anh nguyện trở thành vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản

    Viên chức cựu cảnh sát Anh quốc hiện đảm trách điểm những tiếng chuông chùa ngân vang vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày trước khi làm các công việc khác xung quanh ngôi già lam tự viện như dâng hương đăng, hoa quả cúng Phật, lau quét sân vườn chùa…
  • Phật giáo Huế thống nhất kế hoạch hoa đăng tại Festival

    Chiều qua, 8-4, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế (01 Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), Ban Tổ chức lễ hội hoa đăng “Tỏa sáng niềm tin” tại Festival Huế 2018 đã có cuộc họp ra soát công tác.
  • Campuchia chú trọng phục hồi di sản văn hóa lịch sử của vương quốc Phật giáo

    Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Phật giáo Campuchia đã công bố vào ngày 05/04/2018 rằng các ngành chức năng đang lên kế hoạch khôi phục lại các cơ sở di sản văn hóa, cơ sở tự viện Phật giáo cổ đại ở một số tỉnh sau Tết Khmer.
  • Hàn Quốc: Hội thảo về lịch sử Phật giáo

    Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.
  • Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn

    Sáng nay, 4-4 (nhằm ngày 19-2-Mậu Tuất, vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến thiết quang lâm trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) chủ trì khóa lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự.
  • Đà Nẵng: Nhiều hoạt động tại lễ hội Quán Thế Âm

    Hôm nay, 2-4 (nhằm ngày 17-2-Mậu Tuất), Lễ hội Quán Thế Âm năm 2018 ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), sau đây gọi là Lễ hội Quán Thế Âm, với nhiều hoạt động phong phú, đáp ứng tâm nguyện chiêm bái của đồng bào Phật giáo và nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách gần xa
  • Hà Nội: Công nhận chùa Linh Thông là Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật

    Ngày 01/04/2018, Chư tăng, nhân dân phật tử cùng các cấp chính quyền thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh tham dự lễ đón nhận Bằng Di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật chùa Trung Oai (Linh Thông tự).
  • Giới thiệu trailer phim phóng sự Phật giáo Sen Trên Xứ Tuyết

    Sau hơn 5 tháng khởi quay và thực hiện với nhiều công đoạn khá công phu, bắt đầu từ tháng 09/2017, đến thời điểm này, bộ phim sắp hoàn thành. Dự kiến, bộ phim sẽ chính thức ra mắt chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử vào những ngày đầu tháng 05/2018.
  • Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2562 - DL.2018

    Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, tăng, ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.
  • Thông tư Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân (1963 - 2018)

    Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, đã vì Pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay kế thừa sự nghiệp Phật giáo Việt Nam được tồn tại và không ngừng phát triển. Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày Bồ tát vì Pháp thiêu thân, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc tổ chức như sau: