Từ điển phật học
ÁI GIẢ
Giả là hư giả. Chính vì bị mê hoặc cho nên sinh lòng tham ái. Thực ra, đối tượng tham ái là hư vọng không thật. Phàm phu chấp là có thật cho nên sinh lòng tham đắm, nhưng thực ra, đối tượng ấy chỉ là nhân duyên sanh, là hư giả cho nên tham ái cũng là hư giả.
Các từ liên quan
- ĐẠI GIÁC
- ĐẠI VIÊN GIÁC
- HAI GIÁO
- HAI SỰ GIA HỘ
- HAI THẾ GIAN
- HOAN HỈ 歡 喜; C: huānxǐ; J: kanki; 1. Niềm vui, sự hân hoan, hạnh phúc. Niềm vui phát sinh do thành tựu công hạnh tu tập, làm thăng hoa con người; 2. Giai vị đầu tiên trong Thập địa của hàng Bồ Tát (S: pramuditā), được giải thích rộng trong phẩm Thập địa
- MƯỜI TÁM TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO
- TẠI GIA
- THIÊN THAI BÁT GIÁO
- THỨ NHẤT TU TẠI GIA