Tâm thư kêu gọi đại trùng tu ngôi Tổ đường và nhà thờ Mẫu chùa Phúc Hưng Hải Phòng

Chùa Phúc Hưng tọa lạc tại Thôn Cẩm La, Xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng là một ngôi chùa đã có từ rất lâu đời. Xong trải qua biết bao thăng trầm biến động của lịch sử, cũng như phong sương vũ lộ của thời tiết, chùa cũ đã không còn.


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HẢI PHÒNG
CHÙA PHÚC HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tự Cường, ngày 25 tháng 12 năm 2018

THƯ NGỎ
(V/v đại trùng tu ngôi Tổ đường và nhà thờ Mẫu chùa Phúc Hưng )

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kích Bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa Chư vị!

Con, tôi Tỳ kheo ni: Thích Diệu Đoan cùng Ban Hộ tự đảm trách việc đại trùng tu ngôi Tổ đường và nhà thờ Mẫu chùa Phúc Hưng. Hôm nay con, tôi xin có đôi lời ngỏ Phật sự, ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Phật tử, đạo hữu gần xa từ bi liễu tri.

A Di Đà Phật: Kính bạch quý Ngài, chúng con từng nghe:

Đạo Pháp xương minh do Tăng Ni hoằng hóa
Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn việt cúng dường


Chùa Phúc Hưng tọa lạc tại Thôn Cẩm La, Xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng là một ngôi chùa đã có từ rất lâu đời. Xong trải qua biết bao thăng trầm biến động của lịch sử, cũng như phong sương vũ lộ của thời tiết, chùa cũ đã không còn. Được sự quan tâm giúp đỡ của GHPG Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hải Phòng, các cấp chính quyền, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể và sự phát tâm công đức về tài lực, vật lực của các gia đình thí chủ, quý Thiện nam tín nữ đã chung tay góp sức xây dựng lại được ngôi Chính Điện.

Đứng trước ngôi Tam Bảo trong hoàn cảnh đó, chúng con/chúng tôi thấy xót xa và đau lòng vô cùng, không ngại tài hèn sức mọn, vô danh tiểu tốt, phát tâm "Trùng hưng Tam bảo", để "hoằng dương Phật pháp", và một phần nào đền ơn Tam bảo, công lao nuôi dưỡng của Thầy Tổ, trả ơn đàn na tín thí, bởi: "Phụng sự chúng sanh là thiết thực đền ơn chư Phật, chư Sơn tiền bối Tổ sư".

Được sự chấp thuận của các cấp Giáo hội và chính quyền địa phương, chúng tôi với tâm nguyện kế thừa sự nghiệp của Tổ thầy, trùng hưng Tam bảo, lợi lạc quần sanh, nên phát nguyện đại trùng tu ngôi Tổ đường và nhà thờ Mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Ni chúng và hàng Phật tử.

Sự trợ duyên của chư vị tái thiết Chùa Phúc Hưng là để lưu truyền hậu thế, giữ gìn nơi tâm linh văn hóa làng xã, nơi quy ngưỡng cho dân làng trong những ngày lao nhọc của cuộc sống, giúp chúng tiến tu chân thiện mỹ. Thật ý nghĩa cao đẹp gieo phước từ bi cho con cháu đời đời hưởng phúc.

Kính nguyện Hồng ân Tam bảo thùy từ chúng minh gia hộ cho quý ngài cũng như Phật tử xa gần thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LAM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH
Kính cáo bạch
Tỳ kheo ni Thích Diệu Đoan

Chi tiết liên hệ:

Thế danh: Nguyễn Thị Đào (Thích Diệu Đoan)
Điện thoại:0915920986
Số tài khoản: 0031000284004 ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
chi nhánh Hải Phòng