Asakusa - Ngôi chùa to và nổi tiếng nhất Tokyo

Chùa Hòa Lạc là ngôi chùa đầu tiên của người Việt Nam sống ở miền Tây, Kansai, Nhật Bản. Vào các ngày 5 & 6-5-2012, chùa Hòa Lạc tọa lạc tại miền Tây Kansai, Nhật Bản, sau 7 tháng xây dựng trùng tu, nhân mùa Phật đản PL.2556, đã tổ chức lễ khánh thành trang nghiêm và đạo vị.


Chùa Hòa Lạc là ngôi chùa đầu tiên của người Việt Nam sống ở miền Tây, Kansai, Nhật Bản. Vào các ngày 5 & 6-5-2012, chùa Hòa Lạc tọa lạc tại miền Tây Kansai, Nhật Bản, sau 7 tháng xây dựng trùng tu, nhân mùa Phật đản PL.2556, đã tổ chức lễ khánh thành trang nghiêm và đạo vị.
 
 Cái cổng vào có tên là Kaminarimon (ở ảnh trên).

Người ta nói rằng đây là cái cửa khởi nguồn và tạo ra sấm sét. Tôi thì chằng thấy gì gọi là sấm sét cả. Thấy cái đèn lồng to đùng màu đỏ và viết chữ màu đen. Nhưng nhìn chung là thấy khá lạ và đẹp.
 
Chùa Asakusa được xây dựng cách nay hơn 400 năm, là một ngôi chùa lớn nằm giữa trung tâm Tokyo.

Tại cổng vào khu chùa Asakusa, chùa lâu đời nhất thủ đô Tokyo..

Đèn lồng treo lủng lẳng, buổi tối có điện vào sáng lung linh.
 
Nước lộc