Tịnh Xá Ngọc Nguyên

Tịnh xá do trưởng lão Giác Tịnh kiến thiết và xây dựng vào năm 1966, trên một khuôn viên đất rộng 1.200m 2 , do ông bà Hoàng Kim Chiều hiến cúng...

Tịnh xá Ngọc Nguyên toạ lạc tại số 233/ 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Buôn Ma Thuột. Trụ trì hiện nay là Thượng toạ Thích Giác Thanh.

 
mat tien chua tinh xa ngoc nguyen

cong chua tinh xa ngoc nguyen
 
Tịnh xá do trưởng lão Giác Tịnh kiến thiết và xây dựng vào năm 1966, trên một khuôn viên đất rộng 1.200m 2 , do ông bà Hoàng Kim Chiều hiến cúng. Thượng toạ Thích Giác Thanh kế thừa trụ trì đã tổ chức đại trùng tu ngôi tịnh xá bằng vật liệu kiên cố, trang nghiêm, thoáng đãng. Điện phật được bài trí trang nghiêm, tôn trí tượng đức Phật Thích ca và tượng Bồ tát Quán Thế Âm, sân vườn xây đài Quan Âm và đài Di Lặc. Tịnh xá sinh hoạt theo hệ phái khất sĩ.


BBT website