Chùa Bửu Thắng

Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1930, ban đầu chỉ là một am tranh nhỏ, Chùa được nâng cấp nhiều lần tuy nhiên vẫn là hình thức chấp vá. Năm 1999, Hòa thượng Thích Giác Ngộ trùng tu để đáp ứng với nhu cầu Phật sự, là trung tâm tu học Phật giáo – Văn p

CHÙA BỬU THẮNG
Tọa lạc: Số 4A đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
            Trụ trì hiện nay là: Thượng Tọa Thích Tâm Tường

Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1930, ban đầu chỉ là một am tranh nhỏ, Chùa được nâng cấp nhiều lần tuy nhiên vẫn là hình thức chấp vá. Năm 1999, Hòa thượng Thích Giác Ngộ trùng tu để đáp ứng với nhu cầu Phật sự, là trung tâm tu học Phật giáo – Văn phòng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Gia Lai. Sơ lược chùa qua các thời kỳ.



Năm 1930 – 1945 chùa do Hội Phật học Miền Trung trông coi, cử chư tăng đến hoằng pháp, không trụ xứ. Năm 1945 chùa chính thức có tăng đoàn hoạt động. Hội Phật học trung ương đặt tên là chùa “ Bửu Thắng”

Năm 1960 chùa xây dựng trường Tiểu học “Bồ Đề”. Năm 1964 trường được nâng cấp lên trường Trung học Bồ Đề. Từ 1960 – 1973 qua các vị trụ trì:

Năm 1956 – 1958 Thượng tọa Thích Đức Thiệu làm trụ trì. Kế nghiệp trụ trì là thầy Thích Trí Châu(1958 – 1959). Thầy Thích Đức Trạm (1959 – 1964). Riêng năm 1964 thầy Hạnh Phát đảm nhiệm 3 tháng. Hòa thượng Thích Đồng Quan (1964 – 1966). Thầy Thích Đức Kế (1966 – 1972). Hòa thượng Thích Từ Hương (1972 – 1973). Hòa thượng Thích Giác Ngộ (1973 – 2006) trụ trì 33 năm với một ngôi chùa nghèo nàn, do chiến tranh tàn phá, chùa trải qua đau thương, mất mát, Hòa thượng cố dốc hết tâm lực để giáo hóa hàng cư sĩ mỗi ngày một đông, có tính  tâm tu học và phục vụ đạo pháp.



Năm 2006 Hòa thượng tuổi già sức yếu, việc Phật sự đòi hỏi cấp bách, việc trùng tu ngôi tam bảo không thể chờ lâu. Trong lúc này, Thượng tọa Tâm Tường đã hoàn tất kết qủa luận án tiến sĩ năm 2004 tại Ấn Độ. Thượng tọa đã trở về Việt Nam.

Năm 2006 Ban trị sự tỉnh GHPG Gia Lai chính thức bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Tường trụ trì chùa Bửu Thắng.

Năm 2007 Thượng tọa Tâm Tường cho đại trùng tu ngôi chùa bằng vật liệu kiên cố, kiến trúc theo phong cách truyền thống với những hạng mục Chánh điện, giảng đường, bảo tháp 7 tầng, cổng tam quan, cảnh quan bên ngoài và các công trình phụ, . . . 



Hiện nay thầy là trưởng ban giáo dục tăng ni tỉnh Gia Lai, giảng viên học viện PGVN Tp.HCM, thành viên MTTQ tỉnh Gia Lai, thành viên viện nghiên cứu PG Tp.HCM, thành viên ban giáo dục tăng ni TW GHPGVN, thành viên ban tư vấn về các dân tộc tôn giáo của MTTQ tỉnh Gia Lai, thành viên ban hoằng pháp TW GHPGVN.

                             
   Bài và ảnh – Đình Quang