Chùa Thanh Quang - Hà Tĩnh

Chùa Thanh Quang thuộc xã Thạch Đỉnh – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh, là một ngôi chùa thuộc miền trung du của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây, người dân quanh năm lam lũ, vất vả mưu sinh kiếm sống,rất giàu lòng kính tín Tam Bảo.


Trong chiến tranh cũng như ảnh hưởng của thiên nhiên, những năm qua, các chùa ở trong địa bàn huyện Thạch Hà nói chung và chùa Thanh Quang nói riêng gần như bị san phẳng. Năm 1991, nhờ có chính sách tín ngưỡng và tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhân dân Phật tử được sự hậu thuẫn của chính quyền đã dựng lại ngôi chùa để lấy đó làm nơi tâm linh của muôn dân. Sau khi làm chùa xong, vì điều kiện khách quan, nhân dân phải tự bảo quản lấy chùa và tự tu tập, không ai hướng dẫn.

 
Những năm gần đây, sau Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất (2007), Ban hộ tự đã nhiều lần gửi đơn về Ban trị sự Phật giáo tỉnh để thỉnh sư. Ngày đêm họ mong muốn có 1 vị sư về trụ trì vùng đất nơi khô cằn, dân chúng nghèo nàn này. Năm 2011, Đại đức Thích Thiện Nhơn (thế danh Nguyễn Văn Thu) là Tăng sỹ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhân một chuyến ra Hà Tĩnh tham quan đã nhận lời thỉnh cầu của dân làng địa phương về trụ trì.Và ngày 22 tháng 03 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 12 tháng 04 năm 2012, duyên lành hội đủ,  BTS PG tỉnh đã làm lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Quang. Hy vọng từ đây Phật pháp được xương minh, bà con quê nghèo có nơi nương tựa tu học, sống đời thiện lành.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao quyết định bổ nhiệmt trụ trì cho Địa đức Thích Thiện Nhơn