Chùa Kỳ Viên (Khánh Hòa)

Chùa tọa lạc ở số 132 đường Sinh Trung, phường vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.823509. Chùa thuộc Hệ phái Bắc tông.

Theo văn bia được dựng tại chùa, thì chùa nguyên là miếu Trung Nghĩa được dựng từ đầu thế kỷ XIX. Đến năm 1948–1950, đức Bà Từ Cung cùng một số hào lão làng Vạn Thạnh vận động hiến cúng cho Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.
 

Các vị trụ trì tiền nhiệm là: Hòa thượng Thích Thiện Minh, đã đặt tên là khuôn hội Kỳ Viên. Kế thừa là Hòa thượng Thích Từ Mãn, Hòa thượng Thích Chí Tín, Đại đức Thích Viên Mãn. Năm 1990, thầy Trí Viên tổ chức trùng tu ngôi chùa, đặt tên là chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa. Công trình hoàn thành vào năm 1992. Năm 1995, chùa xây thêm giảng đường, nhà tăng. Ô linh cốt Quán Thế Âm được xây từ năm 1993 đến năm 1997...


Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chính giữa thờ đức Phật Thích Ca, hai tôn giả Ca Diếp, A Nan và hai vị Bồ tát Quan Âm, Địa Tạng.

Chùa ở trên một quả đồi thấp, thoáng mát, là ngôi chùa nổi tiếng của thành phố biển Nha Trang.