Thiền viện Vạn Hạnh

Tên thường gọi: Thiền viện Vạn Hạnh Thiền viện tọa lạc tại số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.826487. Thiền viện thuộc hệ phái Bắc tông.

Thiền viện khởi nguyên là khuôn hội Vạn Hạnh do Phật tử địa phương dựng lên để lễ bái, sinh hoạt. Năm 1980, Thượng tọa Thích Viên Thanh về trụ trì đã xây dựng thành ngôi chùa Vạn Hạnh trên diện tích 2ha. Thượng tọa đương nhiệm Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Chánh Đại diện Phật giáo TP. Đà Lạt.
 
 
Năm 1994, Thượng tọa Thích Viên Thanh đã tổ chức đại trùng tu ngôi chánh điện, tạo cảnh quan đẹp cho thiền viện, như tượng Bồ tát Di Lặc lộ thiên, vườn Lâm Tì Ni, tượng Quan Âm thị hiện trên đầu rồng... Đặc biệt, ngày 14 – 4 – 2002, thiền viện đã khởi công xây dựng tượng đài Thích Ca lớn nhất tỉnh.
 


Tượng đài Thích Ca có chiều cao từ mặt đất lên đỉnh tượng là 27m. Phần tượng cao 18m, tòa sen cao 3m, đế cao 4m. Đây là một tác phẩm mỹ thuật lớn, tượng đài Phật đẹp bậc nhất nước ta hiện nay.

Chánh điện được bài trí trang nghiêm. Chính giữa tôn trí tượng đức Phật Thích Ca có Cửu Long phún thủy. Đây cũng là nét đặc sắc chưa từng có trong trang trí điện Phật ở các chùa trong nước. Trong điện Phật còn đặt thờ tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Chuẩn Đề, Tổ sư Đạt Ma...