Tịnh xá Ngọc Thiền

Tên thường gọi: Tịnh xá Ngọc Thiền

Tịnh xá tọa lạc tại khu phố 8, phường 3, thác Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: 063.530671. Tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ, Giáo đoàn IV.
 

Tịnh xá được Hòa thượng Thích Giác Ngộ, đương nhiệm Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cho xây dựng vào năm 1967 trên khu đất rộng 2,15ha do ông bà Nguyễn An và Hồ Thị Định cúng dường. Đối diện với tịnh xá là tịnh thất Hương Thiền, nơi tu tập của chư Ni.


Năm 1989, Hòa thượng đã tổ chức trùng tu ngôi tịnh xá khang trang, hài hòa trong cảnh đẹp thiên nhiên, bên ngọn thác du lịch Prenn nổi tiếng ở cửa ngõ thành phố Hoa anh đào.

Ngôi chánh điện bát giác kiến trúc một trệt một lầu. Tầng dưới làm giảng đường, tầng trên là điện Phật Thích Ca được bài trí đơn giản, trang nghiêm.

Chung quanh ngôi chánh điện, các vườn cảnh được kiến tạo thật đẹp: vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề đạo tràng, vườn Lộc Uyển và rừng Sa La. Tịnh xá còn có một ao sen hình bán nguyệt dài 60m, rộng 30m, tạo cảnh Phổ Đà Sơn, Huyền Không Động, thờ Bồ tát Quan Thế Âm.