Chùa Bảo Tịnh

Chùa tọa lạc ở số 174 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 057.823100. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

 
Chùa do Thiền sư Liễu Quán khai sơn vào cuối thế kỷ XVII. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Ngôi chùa hiện nay được xây dựng vào năm 1962 trên diện tích đất 20.733 m2. Chùa đang tiến hành đại trùng tu từ năm 2005.

Chánh điện được bài trí tôn nghiêm.


Vào năm 1997, chùa xây cụm tượng đức Phật Thích Ca lộ thiên gồm: tượng Đản sanh, tượng Xuất gia, tượng Thành đạo, tượng Thuyết pháp và tượng Niết bàn. Bên phải chùa, có đài Bồ tát Quan Thế Âm giữa hồ sen, phía sau là tháp Hòa thượng Phúc Hộ.

Chùa hiện đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên. Chùa là nơi đón tiếp nhiều du khách, tăng ni, Phật tử đến tham quan, chiêm bái hằng ngày.