Lễ đặt đá xây dựng - tôn tạo Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc

Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm vừa tổ chức lễ đặt đá xây dựng thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc và tôn tạo chùa Thiên Tây Trúc hôm 5-3 qua. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại Khu di tích chùa Thiên Tây Trúc và căn cứ Cách mạng đội Cứu quốc quân Phạm Hồng Thái (xóm Hòa Bình, xã Quân Chu, huyện Đại Từ).


Niệm Phật khai mạc buổi lễ

Chứng minh và tham dự lễ có TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN; TT.Thích Nguyên Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; HT.Thích Đắc Huyền, Tổng thư ký Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm cùng chư Tăng Ni, Phật tử Thiền phái Trúc Lâm trong cả nước về dự lễ.
  

Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ, xã Quân Chu.
 

Quang cảnh buổi lễ

 
 Được biết, chùa Thiên Tây Trúc đã được hình thành cách đây 5 thế kỷ (dưới triều đại phong kiến nhà Mạc) - là nơi được nhân dân địa phương đến chiêm bái, cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Cũng trên mảnh đất này, đội Cứu quốc quân Phạm Hồng Thái đã ra đời, góp phần vào thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Với mục đích phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với du lịch tâm linh, UBND tỉnh đã có chủ trương mở rộng quy hoạch và phê duyệt Dự án xây dựng thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc và tôn tạo chùa Thiên Tây Trúc theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND năm 2014. 

Theo đó, thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc sẽ được xây dựng tại Khu di tích chùa Thiên Tây Trúc và căn cứ Cách mạng đội Cứu quốc quân Phạm Hồng Thái với quy mô 43 nghìn m2, gồm các hạng mục: tam quan, nội viện, bảo tháp 9 tầng, thiền đường…, thời gian dự kiến xây dựng trong 5 năm với tổng kinh phí là 183 tỷ đồng xã hội hóa.
 
Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc sau khi hoàn thành sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo Tăng Ni, Phật tử và nhân dân trong vùng; đây sẽ là công trình có kiến trúc văn hóa đẹp, thu hút du khách thập phương đến chiêm bái, tham quan, du lịch sinh thái.


Hàng ngàn người dự lễ



Dâng hương Tam bảo, cầu nguyện Phật sự được thành tựu


Đặt đá xây thiền viện
 
Phúc Thịnh - Vườn hoa Phật giáo

Các bài viết khác