Chùa Diệu Đức

Chùa tọa lạc ở số 184/14 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. ĐT: 054.826412. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.


 Chùa Diệu Đức


Tam quan chùa


Mặt tiền chùa


Kiến trúc nóc chùa
 
Chùa được Sư bà Thích Nữ Diệu Không mua sở đất của cụ Nguyễn Đình Hiến ở thôn Bình An để tạo dựng vào năm 1932. Đến năm 1936, chùa xây dựng ngôi chánh điện. Tên chùa Diệu Đức do Hòa thượng Phước Huệ ở chùa Thập Tháp Di-đà, Bình Định đặt. Chùa đã được Sư bà Diệu Hương, Sư bà Thể Yến, Sư bà Diệu Trí cho trùng tu vào các năm 1948, 1971 và 1991.
Trụ trì chùa là Ni trưởng Thích Nữ Diệu Trí.

Chùa Diệu Đức là một ni viện đào tạo ni chúng danh tiếng. Hàng trăm Tỳ kheo ni ở các chùa khắp ba miền đất nước đã được học tập dưới mái chùa này.