Chùa Hà Trung

Chùa tọa lạc ở xã Hà Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 30km về hướng Nam. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

 
Chùa do Thiền sư Nguyên Thiều tạo dựng vào hậu bán thế kỷ XVII, là ngôi Quốc tự thời chúa Nguyễn. Chùa còn giữ nhiều pháp khí, tượng cổ, đặc biệt là pho tượng Bồ tát Quan Thế Âm bằng đá cao 2,46m được các nghệ nhân Trung Hoa đầu thời Thanh chạm trổ tinh xảo (do Tổ Nguyên Thiều thỉnh về tôn trí tại chánh điện); tượng đức Phật Di Đà bằng gỗ phủ sơn; tượng Bồ tát Địa Tạng bằng đồng; đại hồng chung đúc năm 1762 (ở chùa Phổ Thành đưa về).
 
Chùa đã qua nhiều lần trùng tu. Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Vang cùng nhà chùa đã tổ chức đại trùng tu từ ngày 20 – 01 – 1995.