Chùa Hải Đức

Chùa tọa lạc ở số 182 đường Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. ĐT: 054.821413. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.




Chùa do Tỳ kheo Hưng Long lập vào năm Kỷ Hợi, niên hiệu Thành Thái thứ 11 (1899), đặt tên Hải Đức am. Năm 1904, ngài đắc pháp với Hòa thượng Tâm Truyền ở chùa Báo Quốc, có pháp hiệu là Phước Huệ. Năm 1905, Vua Thành Thái sắc chỉ ngài về trú trì chùa Sắc tứ Kim Quang. Ngài là vị Tăng cang, đã từng trụ trì cả hai chùa Hải Đức (Huế) và chùa Hải Đức (Nha Trang).

Chùa có kiểu kiến trúc chữ Môn. Điện Phật được bài trí đơn giản, trang nghiêm. Chùa có treo bức hoành hiệu chùa Hải Đức Tự (1902) và một số bức hoành, câu đối, lạc khoản vào những năm 1930.