Lời Phật day: Phụ nữ nên làm gì khi bị chồng coi thường, ngoại tình công khai và ruồng bỏ?

Phật dạy rằng: "Tất cả những gì trên thế gian này đều biến đổi, hư hoại và vô thường", ngay cả tình cảm con người cũng vậy.

Theo tinh thần Phật giáo, vợ chồng đến với nhau là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Phần lớn chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định. Nhưng không phải cứ có duyên là trọn đời có duyên, bởi nếu duyên trọn thì vợ chồng sẽ hạnh phúc trọn đời, còn duyên không tận sẽ dễ đứt lìa, dang dở hoặc sống không hòa thuận, không ấm êm.
 

Đức Phật dạy: “Tất cả những gì trong thế gian đều biến đổi, hư hoại, đều là vô thường”. Chúng ta đau khổ bởi cứ hy vọng tình yêu này là mãi mãi.

Trong gia đình, không thiếu những cảnh chồng coi thường vợ, ngoại tình mèo mỡ bên ngoài, vậy phải làm gì?

Thứ nhất, với kiểu chồng coi thường vợ nhưng không muốn ly hôn. Phụ nữ hãy nhớ những cách sau:

Vẫn giữ thái độ tôn trọng chồng

Nếu bạn cũng cư xử  như anh ta thì bạn đang tự hạ thấp mình. Hãy nhớ dù hoàn cảnh của bạn thế nào, thì vẫn phải cư xử thật văn minh. Hãy tỏ ra là người trưởng thành và có suy nghĩ bằng cách nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về việc anh ấy vừa làm bằng một giọng điệu tôn trọng anh ấy. Nếu anh ấy vẫn không muốn tiếp thu thì bạn nên dừng cuộc nói chuyện tại đây.

Bỏ qua, coi như không có gì xảy ra, nhưng ghi nhớ và nhắc lại sau đó

Ngay tại thời điểm đó bạn có thể nhẫn nhịn để tránh bùng nổ những cơn giận mãnh liệt hơn, nhưng tuyệt đối đừng bỏ qua nó dễ dàng. Bạn có giá của bạn, và bạn không được phép để ai chà đạp, nếu làm được 1 lần, anh ta nhất định có nhiều lần tiếp theo.

Bộc lộ quan điểm bản thân

Đây là điều nhất định bạn phải làm, dù chồng bạn có là người như thế nào đi nữa thì bạn cũng phải có tiếng nói của bản thân mình. Đừng để anh ta nghĩ bạn không dám nói, cũng không dám làm gì.

Thứ hai, với kiểu chồng ngoại tình muốn bỏ vợ

Xác định rõ nỗi đau

Đây là điều ít ai nghĩ đến, họ tự vùi mình trong yêu hận, đau khổ. Trước hết hãy xác định thật rõ nỗi đau của mình. Bạn còn yêu chồng không? Người thứ 3 là kẻ như thế nào? Vì sao người đó đánh cắp được tráitimchồng bạn. Chỉ khi làm rõ nỗi đau, hiểu rõ con người đối thủ, bạn mới có cơ hội phản pháo.

Không nên chịu đựng quá mức

Chịu đựng là một đức tính tốt, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép. Đừng tự giày vò mình vì chồng. Hãy biến sự chịu đựng thành cơ hội làm mới cuộc đời của chồng. Trước mắt có thể nhà gia đình vào cuộc, giúp đỡ.

Thay đổi tình thế

Hãy làm mới cuộc hôn nhân, hãy sống sao để chồng ngưỡng mộ. Nếu phát hiện nguyên nhân vợ chồng sứt mẻ cũng do một phần từ mình thì nên nỗ lực thay đổi, có mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, khi đã chọn con đường kham nhẫn, chị không nên thể hiện thái độ cằn nhằn, cấu xé chồng, vì như thế sẽ làm cho chồng càng nghĩ đến người thứ ba, đang khi vì là tình yêu vụn trộm, cô tình nhân có thể lúc nào cũng thể hiện sự tươi vui, hớn hở, chiều chuộng và dâng hiến?

Chọn hướng đi đúng

Nếu đã rộng lượng tha thứ, thay đổi mình và đồng hành với chồng nhằm cứu vãn hôn nhântrước bờ vực thẳm mà vẫn không thành công, do vì thói trăng hoa và ngang tàn của chồng thì tốt nhất nên nghĩ đến chuyện ly dị. Sự nấn ná, tiếc nuối và sợ bị xấu hổ trong tình huống này sẽ làm cho bản thân ngày càng đau khổ và bất hạnh hơn.

Hãy nhớ sau cơn mưa trời lại sáng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thời gian cũng sẽ làm lành mọi vết thương. Hãy mạnh dạn từ bỏ, làm lại từ đầu để sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nguồn: Phunutuday.com