khoa tu thien va doanh nhan khoi nguon su song cho chu doanh nghiep

Khóa tu Thiền và Doanh nhân khơi nguồn sự sống cho chủ doanh nghiệp

Trong nhiều ngày qua ở Việt Nam, dịch bệnh Covid - 19 đã làm tê liệt các hoạt động, tạo nên nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Vì vậy dẫn đến tình trạng các hoạt động sản xuất & kinh doanh bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Hiện nay, Chính phủ đã nỗ lực không ngừng nghỉ với quyết tâm đưa đất nước về trạng thái “bình thường mới”.
  • Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mở chuỗi nhà hàng thuần chay tại Sài Gòn

    Hồ Quỳnh Hương là một người nghệ sĩ tài hoa, bản lĩnh với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Tuy nhiên đằng sau hình ảnh rực rỡ trên sân khấu ấy, Hồ Quỳnh Hương còn là một người phụ nữ có tâm hồn đẹp đẽ với lối sống thuần chay kiên định.
  • Nhà có phúc hay không nhìn vào điều này là biết

    Phúc đức của một gia đình được tạo nên từ nhiều yếu tố, tuy nhiên chỉ cần nhìn vào một biểu hiện, ta có thể đoán được phần nào.
  • Thích Tuệ Sỹ: Tín ngưỡng văn hóa dân gian

    Đối với những người mà cuộc đời của họ đã được bố trí một cách mạch lạc và hợp lý, chưa có một biến tượng nào xảy ra làm gợn sóng chút ít cái đời sống như mặt nước hồ thu ấy, thì tất cả mọi hoạt động dành cho tâm linh chỉ là những trang trí xa hoa.
  • Vấn đáp về việc ăn chay - Thầy Thích Thiện Thuận

    Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn chay vì nhiều lý do khác nhau, có người ăn chay vì sở thích, có người ăn chay vì sức khỏe, có người ăn chay vì đạo, hoặc ăn vì những mục tiêu của cuộc sống như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật,.. Dù mục tiêu của bạn như thế nào, thì việc ăn chay cũng là một điều vô cùng đáng khích lệ...
  • Chùa Yên Phúc long trọng tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu

    Tối ngày 16.8.2014 DL tức 21.7.2014 ÂL tại Chùa Yên Phúc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Đây là thời khắc để tất cả mọi người hồi tưởng lại công ơn sâu dày và bày tỏ lòng hiếu hạnh với hai đấng sanh thành.
  • Sống thế nào khi các món ăn tinh thần bị nhiễm độc

    Đã có lần trong một bài viết cũng trong chuyên mục Câu chuyện trong tuần trên báo Giác Ngộ, chúng tôi đã nói đến tình trạng thực phẩm nhiễm độc tràn lan gây nên nhiều vụ ngộ độc do những kẻ sản xuất tham lam, thiếu lương tâm, chạy theo lợi nhuận, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng cùng với sự quản lý thiếu chặt chẽ của cơ quan hữu trách.
  • Hà Tĩnh: Hàng nghìn người tham dự Đại lễ Vu Lan tại chùa Hữu Lạc

    Tối ngày 12 tháng 8 năm 2014 (nhằm ngày 17/7/Giáp Ngọ) tại chùa Hữu Lạc, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu nhằm Tri ân và Báo ân đến hai đấng sinh thành dưỡng dục.
  • Hà Tĩnh: Chùa Khang Quý long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu

    Ngày 11 tháng 8 năm 2014 (nhằm ngày 16/7/Giáp Ngọ), hòa chung không khí Vu Lan Báo Hiếu của những người con Phật hướng về những nguồn ân sâu nặng, một trong những nguồn ơn lớn nhất đó là công sinh thành dưỡng dục của hai đấng song thân. Tiếp nối truyền thống của đạo Phật đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đã được tổ chức long trọng tại chùa Khang Quý - phường Thạch Quý - thành phố Hà Tĩnh.
  • Chùa Phong Phạn tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu

    Tối ngày 14/7/2014 tại chùa Phong Phạn, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Đây là thời khắc để tất cả mọi người hồi tưởng lại công ơn sâu dày của đấng sinh thành.
  • Hà Tĩnh: Đại lễ vu lan báo hiếu 2014 tại chùa Long Đàm

    Sáng ngày 6/8/2014 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Giáp Ngọ), chùa Long Đàm phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức chương trình đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và tặng quà từ thiện nhân mùa vu lan.
  • Hà Tĩnh: Đại lễ Vu lan Báo hiếu chùa Nhiễu Long

    Và sáng 12.7.năm Giáp Ngọ (ÂL), chùa Nhiễu Long, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đã long trọng cử hành đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2558 – DL 2014.
  • Hà Tĩnh: Lễ giổ tổ và Vu lan Báo hiếu tại chùa Thanh Lương

    Hòa chung trong không khí của mùa Vu Lan Báo Hiếu, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2014 (nhằm ngày 10/07/Giáp Ngọ) tại chùa Thanh Lương, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng diễn ra lễ giổ tổ và đại lễ Vu lan Báo hiếu.
  • Những món chay ngon dễ làm trong mùa Vu Lan

    Một mùa Vu Lan nữa lại về, nghĩ về ngày Vu Lan người ta sẽ nghĩ ngay đến ngày Báo hiếu Cha mẹ. Đó cũng là dịp để mọi người có thể về bên gia đình, cùng nhau làm bếp, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng ông bà, cha mẹ.