Bộ tranh Phật Di Lặc bằng hoạt hình

Bộ tranh vẽ Phật Di Lặc được vẽ theo kiểu dáng hoạt hình, Phật Di Lặc luôn với vẻ mặt cười tươi, hoan hỷ bụng lớn dung chứa sự yêu thương.

Tranh vẽ của Phật giáo Nhật Bản, được họa sĩ người Nhật vẽ năm 2006, nhằm giáo dục thiếu nhi biết bảo vệ môi trường sống 'xanh, sạch, đẹp', hình ảnh nghệ thuật này ý nghĩa này rất thân thiện với môi trường và đặc biệt với những con vật dễ thương và ngộ nghĩnh.

Ngài Di Lặc trong hình ảnh quét rác, cùng các con thú cưng thu gom những vỏ trái cây, vỏ ve chai...

Đức Di Lặc không chỉ thân thiện với môi trường trên cạn, mà hình ảnh Ngài được dưới nước cùng loài thủy tộc, các chú cá mập, cá chim đang vây quanh hoan hỷ chào đón Ngài.

Chú Nai con đang chửng tai nghe Phật Di Lặc thổi sáo.

Ngài Di Lặc vui đùa cùng những đôi cánh thiên thần.

Múc nước uống bên dòng suối mát

Đức Di Lặc hóa thân bên cây đàn piano trong buổi hòa nhạc cùng các chú thiên nga.

Cùng các chú mèo con trong rừng xanh.

Ngài có đủ loại trái cây sau mùa bội thu.

Chẳng cần tiền của ma trơi, Có cái bụng lớn ở đời với bà con.

Bài viết: "Bộ tranh Phật Di Lặc bằng hoạt hình"
Trịnh Thanh- Vườn hoa Phật giáo