Xác lập kỷ lục pho tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá Saphir

Ngày 19-4, tại chùa Hội An (thành phố mới Bình Dương) BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức đón nhận xác lập kỷ lục pho tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá saphir chùa Hội An.



Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Thuần đại diện tổ chức kỷ lục
trao xác lập cho TT.Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương

Theo đó, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã công nhân pho tượng đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam kể từ ngày 19-4-2013.Được biết, pho tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá saphir được BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương thỉnh về tôn trí tại chùa Hội An (thành phố mới Bình Dương) từ ngày 31-1-2013, tượng có tên là “Kỳ lam Ngọc Phật”.Tượng nặng 35 tấn, chiều dài 4,2m, được Viện Ngọc học và trang sức DOJI tiến hành giám định, kết luận, đó là loại đá quý, màu xanh đậm, có độ cứng 8,5 - 9 độ (chỉ sau kim cương).

Tôn tượng Phật nhập niết-bàn bằng đá saphir chùa Hội An - Ảnh: PG Bình Dương

Lễ đón nhận xác lập kỷ lục tôn tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá saphir chùa Hội An có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, đại diện chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương và đông đảo Phật tử.
 
H.D