và tìm được 1.642 bài viết có từ khóa " Chùa "
  • Khánh Hòa: lễ nhập kim quan trưởng lão Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh

    Do bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 09h10 ngày 04/12/2020 (nhằm ngày 20/10 năm Canh Tý), tại Chùa Đức Hoà, TX Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà. Trụ Thế: 80 năm - Hạ Lạp: 50 năm.
  • Cáo phó: Hòa thượng Thích Ngộ Tánh viên tịch, thọ 73 tuổi

    Do cao niên cao lạp trưởng, HT. Thích Ngộ Tánh - UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà đã thu thần viên tịch vào lúc 9g10 ngày 4-12 (20-10-Canh Tý), tại trụ sở văn phòng BTS GHPGVN H.Ninh Hoà (chùa Đức Hoà, số 128 Trần Quý Cáp, P.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà), hưởng thọ 73 năm, 50 hạ lạp.
  • Chưa hội đủ duyên lành thì khoan vội xuất gia

    Xuất gia là chuyện hệ trọng của đời người. Để được như nguyện cần có tâm chí dũng mãnh, chuẩn bị kỹ càng, nhất là phải hội đủ nhân duyên lành tốt.
  • Hội thảo khoa học: 30 năm Phân viện NCPH VN tại Hà Nội và Tạp chí NCPH - Thành tựu và định hướng

    Ngày 27/11/2020, tại Giảng đường tầng 1 chùa Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: 30 năm Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Tạp chí Nghiên cứu Phật học: Thành tựu và Định hướng.
  • Làm thế nào để gặp được Phật?

    Hãy thử suy nghĩ: chúng ta đã từng gặp Phật chưa? Nếu chưa, chúng ta làm sao gặp Phật? Có phải đợi sau khi chết rồi, vãng sinh tây phương cực lạc, mới gặp được Phật chăng? Có phải chỉ có Phật tử mới gặp được Phật chăng?
  • Phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

    Chiều nay, 31-10, tại chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM), Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với HT.Thích Thiện Chiếu.
  • Thông báo Lễ cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong mưa lũ miền Trung

    Trong dịp ngày giỗ Tổ chùa Địa Tạng Phi Lai (Chủ Nhật, ngày 25/10/2020), chư Tăng chùa Địa Tạng Phi Lai sẽ tổ chức Lễ cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong mưa lũ miền Trung và gây quỹ cho chiến dịch Hạt giống gửi miền Trung.
  • Cách cúng dường chư Phật của Phật tử Thủy Tiên

    Ca sĩ, người mẫu, diễn viên Thủy Tiên hội tụ những tiêu chuẩn của một mỹ nhân như cách đánh giá của người xưa, ở Á Đông, mình hạc xương mai. Cô đẹp người, uyển chuyển, duyên dáng, có tài năng, đồng thời đẹp nhân cách ở xử thế, đời sống tâm linh, hành thiện nhiệt thành.
  • Miền Trung quê tôi ơi... bao đời lam lũ

    Dân miền Trung quê tôi nghèo, thế nên họ cần cù, chịu thương chịu khó hơn bất cứ ai trên mảnh đất hình chữ S này, thế nhưng thiên tai chưa bao giờ rủ lòng thương với họ. Người ta nói: chạy nắng, chạy gió, điều đó không thấm gì so với việc chạy lũ ở quê tôi. Lũ cứ lên, nước cứ dâng, mọi thứ cứ thế chìm dần trong nước. Người ta lại chậc lưỡi mà nói với nhau: Thôi! Còn người là còn của.
  • Sự mầu nhiệm của tiếng chuông chùa

    Bước vào những tuổi sáu mươi, sức khoẻ tôi có phần suy sụp, nằm đêm ít ngon giấc, có lẽ bởi suốt hơn nửa thế kỷ làm người, mải mưu toan cơm áo, loay hoay trong vòng danh lợi gươm đao.