và tìm được 96 bài viết có từ khóa " ky bo "
  • Lê Mạnh Thát: Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam

    Phật giáo ở đâu trên bản đồ văn hóa Việt Nam? Đây là câu hỏi mà nhiều người thường hay nêu lên từ lâu lắm rồi, đặc biệt trong những thế kỷ mà những người Phật tử Việt Nam nắm trọn quyền chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước một cách minh nhiên và được công khai thừa nhận, thí dụ, từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ thứ XIV chẳng hạn. Đây là những thế kỷ mà mọi người đồng ý là Phật giáo đã chi phối toàn bộ cuộc sống của người Việt Nam.
  • Tòa Bạch Ốc tổ chức Đại lễ Phật đản với thắp nến lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ

    Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật (Vesak), đã được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay. Để tôn vinh Đại lễ Vesak, một tuyên bố chính thức từ Tòa Bạch Ốc đã được Tổng thống Biden công bố.
  • Phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

    Chiều nay, 31-10, tại chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM), Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với HT.Thích Thiện Chiếu.
  • Tâm hoan hỷ là gì?

    Tâm hoan hỷ có nghĩa là tâm vui mừng hân hoan, hạnh phúc, không ích kỷ khi làm một việc gì đó hoặc khi cảm nhận sự thành công của người khác. Trong Phật giáo, Hỷ là một trong Tứ Vô Lượng Tâm (Brahma-vihara), bốn phẩm chất cao quý của bậc Thánh.
  • Thai nhi 1,6kg bị phá bỏ ở tuần thai 31 sống lại kỳ diệu

    Em bé được đưa vào cấp cứu từ một cơ sở nạo phá thai, đã ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ gọi hành trình vượt qua cửa tử của cháu bé là điều cực kỳ may mắn.
  • Căn tu là gì?

    Căn tu không phải là một cái gì đó kỳ bí khó hiểu để người ta phải quá bóng bẩy về hình tượng của nó. Căn ở đây chính là căn nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện và bất thiện. Nghiệp thiện gieo trồng thì cho ra kết quả tốt. Nghiệp ác gieo trồng thì cho ra hậu quả xấu.
  • Tăng ni trẻ và mạng xã hội Facebook Phật Giáo

    Chúng ta đang sống trong thời đại internet, thông tin được trao đổi vô cùng nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật số và công nghệ thông tin. Trong những công cụ đáp ứng nhu cầu của nhân loại hiện nay có các mạng xã hội, mà Facebook là một mạng xã hội chiếm vị trí hàng đầu thế giới.
  • Nhật ký trẻ: Học cách trị thương của một con thú

    Trong thời gian này nhiều sự vụ xảy ra một cách bất ngờ đúng theo nghĩa vô thường làm tôi lắng lòng mà trầm tư, quán xét kỹ càng hơn về sự BUÔNG BỎ.
  • Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

    Kết nối lòng kính ngưỡng thiêng liêng về ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh PL.2564 trong tâm thức của người con Phật trên khắp thế giới, sáng nay, 8-4 ÂL (30-4-2020), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ Tắm Phật (Mộc dục) truyền thống tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10).
  • Giải trừ bản ngã, con đường chân hạnh phúc

    Phải khéo quên cái ta hư dối, quên cái ta sanh diệt, đó là chỗ đến của con đường giác ngộ. Hiểu kỹ thì sẽ thấy được chỗ tu hành, chỗ đến của mình. Tức là muốn đi trên con đường an vui hạnh phúc thì phải khéo biết như vậy, giải trừ bớt cái ta, bớt sanh cái ta này thì sẽ nhẹ nhàng.