và tìm được
146 bài viết
có từ khóa " nguoi hanh thien "
-
Có những người mãi vẫn không hạnh phúc, lý do là...
Bạn có phải là một người hạnh phúc không? -
Trưởng thành là không lấy người khác để đo lường cuộc đời mình
Có khi nào bạn tự hỏi: Mình đã thực sự trưởng thành hay chưa? 17 tuổi, bạn học cách tự mình cạo râu và cho rằng đó là trưởng thành. 20 tuổi, bạn bắt đầu tập tành hút thuốc và cho rằng đó là trưởng thành. 30 tuổi, bạn thành gia lập thất rồi sinh con đẻ cái, và cho rằng đó là trưởng thành. -
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và quan điểm về Phật giáo dấn thân
Thiền sư Thích Nhất Hạnh - người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân và hành đạo nổi tiếng khắp thế giới. Vậy Phật giáo dấn thân là gì? Trong buổi trả lời phỏng vấn nhà báo John Malkin cách đây hơn một thế kỷ, Thiền sư khẳng định, Phật nằm chính trong nghệ thuật sống chánh niệm từng phút giây của cuộc đời. -
Người ngoại đạo có thể vào chùa tịnh tâm?
Một cách tổng quan thì cửa Phật từ bi, luôn rộng mở đón tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, thành phần xã hội. Chùa là của thập phương nên ai cũng có thể đến chùa chiêm bái, tu học, tịnh dưỡng, suy nghiệm, thiền định. -
Vì sao những người thành công luôn coi trọng tự giác và kỷ luật?
Người ôm chí lớn thường là người rất kỷ luật. Những người tự kỷ luật vừa đáng khâm phục lại vừa đáng kính. Nếu là bạn bè, họ sẽ là tấm gương cho bạn học hỏi. Nếu là bậc trưởng bối, họ sẽ là động lực cho bạn thêm cảm hứng hoàn thiện mình. -
Thiền sư Matthieu Ricard chia sẻ bí quyết để sống hạnh phúc
Là Thiền sư, người hạnh phúc nhất thế giới, Matthieu Ricard cho rằng ai cũng có thể tập luyện thiền và nó sẽ mang lại cho con người sức khoẻ tinh thần viên mãn, thứ mà trong cuộc sống ít ai có được. -
Người hành thiện, phúc tuy chưa tới, nhưng hoạ đã tránh xa
Quãng đời sau của kiếp người, sống thật thản nhiên, không cầu phúc báo sâu chừng nào, chỉ mong chẳng hổ thẹn với lương tâm. Người lương thiện, dẫu nghèo cũng không hãm hại bạn đang lâm nạn. Người thiện lương, dẫu giàu cũng không quên một giọt ân tình. -
Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Người dốc lòng giữ gìn phạm hạnh
Khi còn tại thế, trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật để lại 8 vạn 4 ngàn pháp môn, theo Phật hạnh nào cũng đáng kính nể, quý trọng. Trong số các Thánh chúng, Ma Ha Ca Diếp là người dốc lòng giữ gìn phạm hạnh, nên được Phật và Thánh chúng tôn xưng là bậc Đầu đà đệ nhất. -
Trước cái chết ai sẽ là người hạnh phúc?
Khi bộ phim tài liệu Ingmar Berman trong con mắt biên đạo múa khép lại, tiếng vỗ tay đã vang lên không ngớt khắp khán phòng. -
18 triết lý nhân sinh giúp bạn trở thành người hạnh phúc
Khi thất ý con người dễ quên đi thái độ của mình, một khi thái độ không còn sẽ chẳng biết tương lai ra sao, khiến cho tư duy tuyệt vọng, hành động sai lầm.