và tìm được 536 bài viết có từ khóa " nhan hoc "
  • TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

    Sáng nay, 14-12 (1-11-Canh Tý), tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Thường trực HĐTS kết hợp BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã viên tịch.
  • Làm sao giữ được tính thiện trong môi trường kinh doanh khốc liệt?

    Câu hỏi: Thưa thầy, sự cạnh tranh gay gắt trong giới kinh doanh khiến người ta ví thương trường như chiến trường. Vậy doanh nhân phải làm gì để có thể giữ được tính thiện và sống đúng theo Năm Giới trong một môi trường kinh doanh đầy khốc liệt này?
  • Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng

    Theo lời Phật dạy, nhân duyên vợ chồng, theo lời Phật dạy là do duyên nghiệp từ kiếp trước mà thành, nếu họ muốn gặp nhau từ đời này đến đời sau, yêu thương và hạnh phúc, cả hai người phải đồng tín, đồng giới, đồng thí và đồng trí tuệ, như vậy sẽ gặp nhau nữa.
  • Xã hội cần gì ở Phật giáo?

    Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được câu hỏi của không ít người, rằng có khóa tu thiền định nào tổ chức định kỳ hay không? Muốn cho con trẻ vào các trường mầm non Phật giáo, thì gửi ở đâu? Có nơi nào hướng dẫn cho họ học và hiểu các lễ nghi của đạo Phật để thực hành tín ngưỡng cho đúng hay không? v.v…
  • Bế mạc, trao chứng nhận khóa tập huấn hành chánh điện tử

    Chiều nay, 27-11, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Ban Tổ chức khóa tập huấn hành chánh, văn phòng điện tử của Giáo hội TP.HCM đã tổ chức bế mạc, trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho 151/143 Tăng Ni thuộc các ban chuyên môn và Ban Thư ký BTS GHPGVN quận huyện.
  • Nhân quả không cố định

    Nói đến nhân quả là nói đến sự tương quan, tương duyên mật thiết với nhau bằng những hành động do chúng ta làm ra.
  • Cho đi để...không nhận lại

    Tôi vẫn thường nghe người ta nói Cho đi để được nhận lại, nhưng đối với tôi Cho đi là không nhận lại gì cả.
  • Một nhân sinh nhiều quả

    Ngày xưa, ngoài thành Xá Vệ có một nhà nữ Phật tử thuần thành, nhưng bà ta lại gặp một người chồng, không tin có đạo đức, nhân quả, tội phước, dù bà ta nhiều lần giảng giải.
  • Người hẹp hòi sống nhờ chữ nhận, người quảng đại sống bằng chữ cho

    Trời có mưa có gió, có giông tố bão bùng nhưng cũng có nắng vàng tươi đẹp. Chỉ là sau cơn mưa sẽ có hai cảnh tượng tương phản, bạn ở phần bên nào?
  • Quả báo nhãn tiền dành cho kẻ lừa đảo vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

    Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã bắt được kẻ lừa gạt vợ nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ.