và tìm được 91 bài viết có từ khóa " phan 2 "
  • Tuổi trẻ với vấn đề hổ thẹn

    Phần 15: Đạo Phật và Tuổi Trẻ - Hòa thượng Thích Thanh Từ Nói đến hổ thẹn, đa số thanh niên hiện thời cho đó là tánh của đám thiếu nữ thời ”khuê môn bất xuất” còn lưu lại. Những cử chỉ e lệ, rụt rè, nhút nhát là biểu hiện của tính hổ thẹn. Vì thế với cái thời văn minh này phải thủ tiêu tính hổ thẹn ấy đi.
  • Tin buồn: Giáo sư Phan Huy Lê từ trần

    Giáo sư Phan Huy Lê đã từ trần chiều nay, 23-6, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi.
  • HĐTS GHPGVN phân công trách nhiệm các Phó Chủ tịch

    Tại Hội nghị kỳ 2 của HĐTS GHPGVN kể từ sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào cuối tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội, Ban Thường trực HĐTS, vào giữa tháng 1 và đầu tháng 2-2018 đã ban hành 2 văn bản phân công đối với 2 Phó Chủ tịch Thường trực và 14 Phó Chủ tịch HĐTS.
  • Cầu thủ Phan Văn Đức U23 Việt Nam dùng tiền thưởng để cúng dường

    Sáng nay, 1-2, cầu thủ Phan Văn Đức (cầu thủ U23 Việt Nam) đã về chùa Chí Linh lễ Phật và được ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT Phật giáo Nghệ An, phó trụ trì và chư Tăng, Phật tử chùa Chí Linh đón tiếp.
  • 12 câu hỏi lớn về cuộc đời

    Làm người, chúng ta cần phải thời khắc tự mình phản tỉnh lấy chính mình, mới có đủ năng lực tu bồi đức hạnh, tiến tu đạo nghiệp. Dưới đây là 12 vấn đề mà chúng ta cần nên tư duy phản tỉnh tự hỏi lấy chính mình.
  • Đồng hồ sức khỏe nếp sống nhà Phật

    Đức Phật biết được qui tắc làm việc của cơ thể con người nên ngài đã phân bổ thời gian sống, làm việc (Buddhakicca - Phật sự 5 điều) [2] mang lại lợi ích thiết thực cho nhân thiên và truyền dạy vào sinh hoạt của Phật tử từ hơn 2,500 năm qua...
  • 12 câu hỏi lớn về cuộc đời mỗi người

    Làm người, chúng ta cần phải thời khắc tự mình phản tỉnh lấy chính mình, mới có đủ năng lực tu bồi đức hạnh, tiến tu đạo nghiệp. Dưới đây là 12 vấn đề mà chúng ta cần nên tư duy phản tỉnh tự hỏi lấy chính mình.
  • 12 Câu hỏi lớn trong đời

    Làm người, chúng ta cần phải thời khắc tự mình phản tỉnh lấy chính mình, mới có đủ năng lực tu bồi đức hạnh, tiến tu đạo nghiệp. Dưới đây là 12 vấn đề mà chúng ta cần nên tư duy phản tỉnh tự hỏi lấy chính mình.
  • Học cách tích đức từ cuộc sống

    Người xưa có điều rằng: “Có đức mặc sức mà ăn”, học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Dưới đây là 20 cách tích đức cải tạo vận mệnh mà ai cũng làm được
  • Bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc

    Trong khi một phần không nhỏ của thế giới đang hoang mang trước sự thay đổi chính quyền ở nước Mỹ, khi từ ngày 20/1/2017, tỷ phú bất động sản Donald Trump chính thức là ông chủ Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn trên CNN, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết ngài sẽ lên kế hoạch gặp gỡ Tổng thống đắc cử.