và tìm được 55 bài viết có từ khóa " phật tại tâm "
  • Sự nguy hại của lòng đố kỵ và ích lợi của tâm tùy hỷ

    Phật dạy rất rõ: Một người bố thí và một người không bố thí nhưng tùy hỷ thì phước bằng nhau. Tại sao? Tại vì người bố thí xả bỏ tâm tham, còn người tùy hỷ xả tâm tật đố, nên phước bằng nhau.
  • Phật ở tại tâm khi ta hướng thiện

    Đức Phật từng nói rằng, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể tu tập thành Phật. Để có được ấy thì Phật ở tại tâm, tâm có Phật thì mới toàn vẹn. Nhưng dường như ta khi tu tập mà quên mất điều ấy, chỉ nghĩ cho mình là phần nhiều, nên kết quả đem về không mấy khi là tốt đẹp.
  • Chư Tăng đối với việc cách ly chống dịch

    Trong đời sống thiền môn, hạnh viễn ly đã được Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Tổ truyền dạy từ thời Đức Phật còn tại thế. Hạnh viễn ly là tịnh tu nơi vắng vẻ, tạm xa lìa số đông để tịnh tu.
  • Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khai hạ

    Chư tôn giáo phẩm Hội đồng điều hành (HĐĐH) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng nay, 7-6 đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc khóa An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020 tại hội trường tạm của Học viện (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).
  • TP.HCM: Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm

    Sáng nay 1-5 (mùng 9-4 ÂL), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2), chư tôn thiền đức đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ Mộc dục (lễ Tắm Phật) kính mừng Phật đản PL.2564.
  • Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

    Kết nối lòng kính ngưỡng thiêng liêng về ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh PL.2564 trong tâm thức của người con Phật trên khắp thế giới, sáng nay, 8-4 ÂL (30-4-2020), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ Tắm Phật (Mộc dục) truyền thống tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10).
  • Hóa giải tức giận theo nguyên tắc chữ Nhẫn của nhà Phật

    Nhẫn theo giáo lý nhà Phật là cách tu để hóa giải sự tức giận từ đó thoát khỏi những đau khổ, khó chịu để đạt được sự an lạc, tự tại. “Nhẫn nhục” là tiêu diệt tức giận; là một liệu pháp điều tiết, cân bằng trạng thái tâm lý.
  • Làng Mai sẽ tổ chức sinh hoạt pháp thoại trực tuyến

    Hôm nay, 21-3, Trung tâm Thiền tập Quốc tế Làng Mai Thái Lan thông báo sẽ tổ chức các buổi pháp thoại trực tuyến cho thiền sinh và Phật tử trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2020, khi các khóa tu tại trung tâm bị hủy do dịch bệnh Covid-19.
  • 66 câu Phật học để sống an lành và hạnh phúc

    Những lời Phật dạy là những kiến thức vô cùng gần gũi, giản dị giúp chúng ta buông bỏ những đau khổ trong tâm để có một cuộc sống an yên hạnh phúc. ... Phật dạy mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều tại tâm.
  • Đạo từ của Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

    Tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, trong giờ phút quan trọng của Lễ kỷ niệm, cả hội trường cùng lắng đọng thân tâm nghe lời đạo từ của Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM, Viện trưởng Học viện - Thích Trí Quảng.