và tìm được 31 bài viết có từ khóa " ve chua huong "
  • Hà Nội: Chùa Hòe Nhai và những hoạt động đặc biệt hướng về ngày Phật đản

    Tiếp nối thành công vang dội cả về “chất” và “lượng” của lễ rước Phật kính mừng Phật đản tối ngày 6/4 âm lịch vừa qua, hôm nay ngày 22 tháng 05 năm 2018, nhằm ngày 8/4/Mậu Tuất, tại Tổ đình Hồng Phúc – Hòe Nhai – phường Nguyễn Trung Trực – quận Ba Đình – HN đã tiếp tục có những hoạt động đặc biệt hướng về kỷ niệm ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ.
  • Bộ tranh Phật Di Lặc bằng hoạt hình

    Bộ tranh vẽ Phật Di Lặc được vẽ theo kiểu dáng hoạt hình, Phật Di Lặc luôn với vẻ mặt cười tươi, hoan hỷ bụng lớn dung chứa sự yêu thương.
  • Tham luận: Định hướng quy hoạch thiết kế kiến trúc chùa Việt theo nguyên lý từ tướng tới tính

    Bàn về quy trình thiết kế, quy hoạch kiến trúc chùa Việt, là nói đến việc định hướng để giải quyết vấn đề trùng tu, xây dựng từ đúng đến đẹp. Đúng ở đây là Nhân, Đẹp là Quả. Nguyên lý Từ đúng đến đẹp xuyên suốt quá trình tôn tạo xây dựng chùa Việt là cốt lõi của bài tham luận này.
  • Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật là những ai?

    Bốn vị này là ”Tứ đại Thiên vương” mà dân gian thường gọi là ’Tứ đại Kim cương”. Điện Thiên vương chính là ban Cảnh vệ bảo vệ chùa. Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà. Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là ”Hộ thế Thiên tôn”.
  • Chuyện về những chú điệu dễ thương ở chùa tôi

    Thời làm điệu là chuỗi tháng ngày sống hồn nhiên được đong đầy bởi nụ cười và nước mắt. Ngày cạo vá làm chú điệu như con chim non phải tự mình gật gù bên những trang Kinh, trang Luật. Quý thầy dạy điệu theo đó cũng có những khoảnh khắc dở khóc dở cười...
  • 9 điều nhất định phải khắc cốt ghi tâm để chữa lành mọi vết thương lòng

    Có câu thơ rằng: “Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ“. Quả vậy, hồng trần cuồn cuộn là cõi mê, trăm năm rốt cuộc thành hư ảo mà người ta vẫn cứ còn đuổi bám, cưỡng cầu những điều vốn chẳng thuộc về mình.
  • Tình yêu đôi lứa qua cái nhìn đầy ý nghĩa của đạo Phật

    Đạo Phật không chỉ là những giáo lý cao siêu màu nhiệm về triết lý nhân sinh mỗi kiếp người. Đạo Phật còn chứa đựng nhiều thương yêu, hiểu biết về tình yêu đôi lứa. Những tuệ giác giúp con người, đặc biệt là những con người trẻ tuổi có cái nhìn sâu sắc hơn về tình yêu đôi lứa. Về tình yêu đích thực, tình yêu vị tha luôn hướng tới những gì tốt đẹp nhất.
  • Chùa Linh Ứng - Bán đảo Sơn Trà được công nhận là điểm du lịch tâm linh

    Ngày 06/06/2017, UBND Tp.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3023/QĐ-UBND về việc công nhận chùa Linh Ứng - Bán đảo Sơn Trà là điểm du lịch địa phương trên địa bàn thành phố. Theo đó, tên điểm du lịch là Điểm du lịch chùa Linh Ứng - Bán đảo Sơn Trà, tên tiếng Anh là Tourist Site Linh Ung Pagoda - Son Tra.
  • Khóa tu dành cho tuổi trẻ: Sự khan hiếm đáng suy nghĩ

    Việc Phật giáo có vẻ như chưa đặt nặng vấn đề thu hút người trẻ đến với các khóa tu học, khiến cho một bộ phận giới trẻ có tâm hướng về Phật pháp loay hoay tìm kiếm cho mình một địa chỉ sinh hoạt tâm linh phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và độ tuổi.
  • Độc đáo lễ Hằng thuận của 14 cặp đôi Hà Thành

    Không còn hứng thú với cảnh tiệc tùng ồn ã, 14 cặp cô dâu - chú rể ở Hà Nội đã cùng kết tóc xe duyên trước bàn thờ Tam Bảo, quỳ gối nghe lời răn về đạo vợ chồng trong tiếng chuông chùa và mùi hương trầm mặc.