Lạc Sơn Đại Phật, kỳ tích trong vách đá Thê Loan

Bức tượng nằm trong lòng núi, kì vĩ, huyền bí mặt hướng ra Nga Mi Sơn, dưới chân là Dương Tử Hà.


 
Lạc Sơn Đại Phật là ngôi tượng lớn được tạc vào trong đá ở dãy núi Thê Loan, khởi công từ những năm 700. Bức tượng được đẽo sâu vào trong vách núi, hướng mặt ra chỗ hợp lưu của ba con sông Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y một nhánh của dòng Dương Tử ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gần thành phố Lạc Sơn.

Bức tượng quay mặt về dãy núi Nga Mi hùng vĩ, với con sông chảy ngày đêm dưới chân này được công nhận là bức tượng tạc trong đá lớn nhất thế giới và là một trong những Di sản văn hóa của UNESCO.


 
Bức tượng được khởi công vào năm 713, bởi một nhà sư tên là Hải Thông. Nhà sư hy vọng rằng, nhờ có sự che chở của đức Phật, dòng nước cuồn cuộn ở sông Mân Giang sẽ yên ả hơn, giúp thuyền bè dễ dàng đi lại.

Truyền thuyết kể rằng, khi công trình bị đe dọa dừng lại vô thời hạn vì thiếu ngân sách, nhà sư đã hi sinh cả đôi mắt của mình để giãi bày tấm lòng và kêu gọi nhân dân và vương triều Trung Hoa.


 
Tuy nhiên, sau khi ông viên tịch, việc thi công bức tượng vẫn bị chậm trễ do thiếu ngân sách. Phải đến 70 năm sau, nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước phong kiến Trung Quốc, công trình mới hoàn thành vào năm 803 theo tâm nguyên của cao tăng đắc đạo.

Sau khi bức tượng được xây xong, dòng nước quả nhiên đã êm hơn và tàu bè đi lại trong khu vực cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, chính việc đẽo tượng trong núi đã khiến rất nhiều đất đá từ vách núi rơi xuống dòng sông, khiến nước đổi dòng, trở nên lặng sóng hơn.








 
Bức tượng Lạc Sơn Đại Phật cao 71 mét, tạc hình đức Phật đang ngồi với hai bàn tay thư thả đặt trên chân. Vai của tượng rộng 28 mét và chiều cao của ngón chân út cũng đã bằng với chiều cao của một người khi ngồi.
Nguồn: XZone