Chính phủ Thái lan treo cờ rủ 3 ngày để tang Đức tăng thống Somdet Phra Nyanasamvara

Tang lễ Đức tăng thống Somdet Phra Nyanasamvara của Thái Lan sẽ kéo dài 30 ngày, trong đó có 3 ngày quốc tang. Công chức và nhân viên chính phủ được yêu cầu mặc đồ màu đen cho đến ngày 23/11. Văn phòng Thủ tướng chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ.



Theo thông báo của bệnh viện Chulalongkorn, Somdet Phra Nyanasamvara, Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan viên tịch lúc 7h29 tối 24/10. Ngài bị nhiễm trùng máu sau ca phẫu thuật mới đây để chữa trị bệnh nhiễm trùng đường ruột.
 



Ngài sinh ngày 3/10/1913 với tên gọi Charoen Gajavatra ở tỉnh Kanchanaburi, miền tây Thái Lan và trở thành Đức Tăng thống tối cao lãnh đạo Phật giáo năm 1989. Ông được phật tử khắp thế giới tôn kính. 
 



Một phụ nữ lau nước mắt sau khi vào viếng Đức Tăng thống tại bệnh viện Chulalongkorn. Theo Bangkok Post, hàng ngàn người dân Thái Lan đã xếp thành hàng dài 300 m trước cửa bệnh viên sáng hôm qua. 


Thi hài của Đức Tăng thống bắt đầu được chuyển tới chùa Wat Bowon Niwet, nơi làm lễ khâm liệm và lễ viếng vào 1h00 chiều cùng ngày. 
 

Hàng ngàn người dân Thái Lan đứng đợi dọc theo lộ trình tới chùa Wat Bowon Niwet để tiễn đưa Đức Tăng thống. Họ mang theo ảnh Đức tăng thống, một số người quỳ lạy tỏ lòng tôn kính khi xe chở linh cữu đi qua. 
 



Chính phủ Thái Lan thông báo kéo dài thời gian lễ tang từ 15 ngày lên 30 ngày và treo cờ rủ trong vòng 3 ngày. Công chức và nhân viên chính phủ được yêu cầu mặc đồ màu đen cho đến ngày 23/11. Văn phòng Thủ tướng chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ.
 

Cảnh sát Thái Lan yêu cầu các điểm vui chơi giải trí ở nước này tạm ngừng hoạt động trình diễn từ 25/10 đến 8/11 như một cách tỏ lòng tôn kính linh hồn Đức Tăng thống. Ảnh: Bangkok Post.
 

Tại chùa Wat Bowon Niwet, hơn 50 đại hòa thượng dành 5 phút im lặng mặc niệm khi thi hài Đức Tăng thống được chuyển tới. Theo Bangkok Post, thi hài Đức Tăng thống lưu lại ngôi chùa trong 100 ngày để người dân có thể đến viếng, sau đó tiến hành hỏa táng. Nghi thức hoàng gia Thái Lan diễn ra trong 7 ngày đầu tiên, ngày thứ 50 và ngày thứ 100. Ảnh: Bangkok Post.
 
 

Tất cả các tỉnh ở Thái Lan đều tiến hành một số nghi lễ dành cho Đức Tăng thống Phra Ratcrattanawimol, hòa thượng đứng đầu ở Kanchanaburi, quê hương của Đức Tăng thống cho biết 1.199 nhà sư trong tỉnh sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho ông kéo dài 7 ngày. Ảnh: Bangkok Post.




Công chúa Maha Chakri Sirindhorn (trái) và Hoàng tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn dự lễ khâm liệm Đức Tăng thống theo nghi thức hoàng gia ở chùa Wat Bowon Niwet chiều qua. Ảnh: Bangkok Post.


 

Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan với 95 % dân số được cho là theo tôn giáo này. Các con số do Văn phòng Quốc gia về Phật giáo công bố năm ngoái cho biết Thái Lan có hơn 61.000 nhà sư. Ảnh: Bangkok Post.

Biên tập: Hạnh Tâm