Hà Tĩnh - Chùa Am (Diên Quang Tự) long trọng tổ chức lễ húy kỵ Bạch Ngọc Hoàng Hậu

Sáng nay 22 - 6 - Giáp Ngọ (nhằm ngày 18/7/2014) tại chùa Am (Diên Quang tự) ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ húy nhật Hoàng hậu Bạch Ngọc - Trần Thị Ngọc Hào (vợ vua Trần Duệ Tông).


Buổi lễ dưới sự trụ trì của ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban trị sự GHPG VN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Trị sự GHPG VN huyện Đức Thọ, Đại đức Thích Hạnh Nhẫn Phó trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Hoằng Pháp, Đại đức Thích Quảng Nguyên Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Kinh tế tài chính, Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên thường trực GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, trưởng ban Nghi Lễ, Đại đức Thích Viên Thành Ủy viên thường trực GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Văn Hóa. Cùng chư Tôn đức tăng trong BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Chư tôn đức tăng trong hạ trường Tùng Lâm Thanh Lương - Hà Tĩnh. Đặc biệt, có sự tham dự của Phó Giáo sư tiến sỹ Đặng Văn Bài nguyên cục trưởng bộ văn Hóa TT - DL, Giáo sư Viện sỹ Đào Vọng Đức trung tâm tiềm năng con người, cùng đông đảo các học giả trí thức về dâng hương tưởng niệm.


Về phía chính quyền có Bà Nguyễn Thị Thu nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Ông Lê Mạnh Kiều Phó ban Dân vận tỉnh, Ông Bùi Trí Sơn Giám đốc bảo tàng Hà Tĩnh.
 
Về phía lãnh đạo xã có Ông Phạm Đình Thức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hòa, Ông Đoàn Đức Hòa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đức Hòa.

Cùng các ông bà đại diện Huyện Ủy - UBND - UBMT TQ và nhân dân Phật tử gần xa cũng đồng về tham dự.

Đặc biệt năm nay Ban tổ chức được đón tiếp đoàn "Lễ tế" tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn - Hà Nội đã về và có buỗi lễ vô cùng trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa riêng của dân tộc Việt, bên cạnh đó Ban tổ chức còn mở hội thi cờ tướng cho nhân dân trong vùng để làm dấy lên phong trào trong lễ hội truyền thống.
 


 
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chiếu Tuệ đã đề cao tinh thần tri ân báo ân đối với Hoàng hậu trong việc khai sơn lập ấp trên vùng đất huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang. Nhất là bà đã có nhiều cống hiến đáng kể trong sự nghiệp chống quân xâm lược nhà Minh đầu thế kỷ XV. Bà đã tích cực ủng hộ quân lương cùng nhiều của cải vật chất cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đồng thời trực tiếp chỉ huy con cháu cùng nhân dân trong các huyện miền Tây Hà Tĩnh khai hoang ruộng đất tạo thành một vùng quê trù phú, dân cư đông đúc với một cuộc sống yên bình no đủ.

Bên cạnh đó, Đại đức cũng không quên động viên nhân dân, Phật tử nêu cao tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam từ tấm gương của Hoàng hậu.

Hình ảnh buỗi lễ:






Ông Phạm Đình Thức chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hòa tuyên đọc diễn văn khai mạc.




Đại đức Thích Tục Diệu tuyên đọc tiểu sử của Bạch Ngọc Hoàng Hậu


Đặng Văn Bùi nguyên cục trưởng cục di sản, bộ văn hóa thông tin và du lịch lên phát biểu cảm tưởng


Đại đức Thích Chiếu Tuệ